Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro tìm cách kéo dài “kỳ nghỉ” ở Mỹ

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ ba, ngày 31/01/2023 17:04 GMT+7

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đã bay tới Florida (Mỹ) vào đêm trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 31/12/2022, hiện không vội về nước.

Hiện chính quyền Brazil đang tiến hành điều tra liệu ông Jair Bolsonaro có vai trò gì trong việc kích động bạo loạn ở thủ đô Brasilia hay không. Ông Bolsonaro được cho là đã tìm kiếm một thị thực du lịch cho phép ông ở lại Mỹ trong sáu tháng.

Vị cựu lãnh đạo này "đã cống hiến 34 năm cuộc đời cho hoạt động công ích" và "muốn nghỉ ngơi một thời gian", luật sư của ông Bolsonaro, Felipe Alexandre, nói với hãng tin BBC trong một tuyên bố hôm 30/1.

Ông Bolsonaro bị cáo buộc đã nhập cảnh vào Mỹ bằng thị thực A-1 dành cho nhân viên ngoại giao và các nguyên thủ quốc gia, thị thực này sẽ hết hạn vào ngày 31/1 vì ông không còn đi công tác nữa. Sau khi bỏ qua lễ nhậm chức của đối thủ cánh tả và người kế nhiệm Luiz Inacio Lula da Silva, ông Bolsonaro đã ở lại thành phố Orlando, bang Florida, tại nhà của huyền thoại võ thuật tổng hợp người Brazil Jose Aldo.

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro tìm cách kéo dài “kỳ nghỉ” ở Mỹ - Ảnh 1.

Bạo loạn ở thủ đô Brasilia của Brazil. (Ảnh: AP)

Sau khi suýt thua trong cuộc bầu cử lại vào ngày 30/10/2022, ông Bolsonaro đã thách thức kết quả, cho rằng các máy bỏ phiếu của Brazil dễ bị gian lận. Các cáo buộc của ông đã bị tòa án bầu cử của Brazil bác bỏ, tòa án đã phạt ông vì đã từ chối kết quả bầu cử "với mục đích xấu".

Cựu Tổng thống Bolsonaro đã phủ nhận việc kích động bạo loạn, trong đó những người biểu tình xông vào Dinh Tổng thống, tòa nhà Quốc hội và Tòa án tối cao của Brazil vào ngày 8/1,khẳng định ông chỉ ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa.

Mặc dù yêu cầu thị thực du lịch thường là thông lệ, nhưng những cân nhắc về chính trị có thể ảnh hưởng đến đơn xin visa của ông Bolsonaro. Các chính trị gia đảng Dân chủ ở Mỹ hồi đầu tháng 1 này đã yêu cầu trục xuất cựu Tổng thống Brazil.

"Ông Bolsonaro không nên được tị nạn ở Florida", nghị sỹ Mỹ Ilhan Omar cho biết trong một bài đăng trên Twitter lên án cuộc bạo loạn ở Brasilia. Một số nhà lập pháp dảng Dân chủ Mỹ, bao gồm nghị sỹ Gregory Meeks, đã ký vào một lá thư, trong đó nói rằng Mỹ "không được cung cấp nơi trú ẩn cho ông Bolsonaro, hoặc bất kỳ nhà độc tài nào đã truyền cảm hứng bạo lực như vậy chống lại các thể chế dân chủ".

Ông Bolsonaro nói vào ngày 10/1 rằng ông dự định trở về Brazil sớm thay vì ở lại cho đến cuối tháng 1. Tuy nhiên, bốn ngày sau, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp của ông, Anderson Torres, bị bắt khi trở về sau kỳ nghỉ ở Florida và bị buộc tội thông đồng với những đối tượng bạo loạn.

Brazil: Cựu Tổng thống Bolsonaro nhập viện ở Florida, 1.500 người bị bắt sau vụ bạo loạn Brazil: Cựu Tổng thống Bolsonaro nhập viện ở Florida, 1.500 người bị bắt sau vụ bạo loạn

VTV.vn - Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã nhập viện ở Florida, Mỹ hôm 9/1 vì bị đau bụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước