Cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố tại Manhattan

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ sáu, ngày 31/03/2023 08:44 GMT+7

Cựu Tổng thống Donald Trump tại Sân bay Khu vực Waco, ở Waco, bang Texas, ngày 25/3. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 30/3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố, trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt cáo buộc hình sự.

Cụ thể, Bồi thẩm đoàn Manhattan, thành phố New York, Mỹ vào ngày 30/3 đã quyết định truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến cáo buộc ông Trump chi tiền để bịt miệng nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels nhằm che giấu chuyện ông và người phụ nữ này có quan hệ tình dục.

Hiện các cáo buộc cụ thể vẫn chưa được tiết lộ và bản cáo trạng có thể sẽ được công bố trong những ngày tới, báo The New York Times đưa tin. Ông Trump sẽ phải tới Manhattan để lấy dấu vân tay và làm các thủ tục khác.

CNN dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết, bản cáo trạng đối với cựu Tổng thống Donald Trump đã được Văn phòng Công tố quận Manhattan niêm phong và dự kiến được công bố trong những ngày tới. Ông Trump sẽ bị yêu cầu đầu thú và ra hầu tòa. Nếu thông tin được xác thực, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của Mỹ bị truy tố hình sự. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử của ông.

Vụ việc xoay quanh cáo buộc ông Trump chi 130.000 USD để "mua sự im lặng" của diễn viên phim người lớn Stormy Daniels thông qua luật sư lúc bấy giờ của ông là Michael Cohen trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử vào năm 2016. Ngoài cáo buộc này, ông Trump cũng bị điều tra về cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, trốn thuế và vi phạm luật liên quan đến tài trợ chiến dịch tranh cử. Ông Donald Trump đã liên tục phủ nhận các cáo buộc nói trên, đồng thời cảnh báo vào tuần trước về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra nếu ông bị bắt và bị buộc tội.

Luật sư của ông Trump, ông Joe Tacopina xác nhận với AP rằng đại bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu truy tố ông Trump. "Chúng tôi sẽ đấu tranh mạnh mẽ về vụ truy tố chính trị này trước tòa", ông Joe Tacopina cho biết, đồng thời khẳng định thân chủ của ông "không phạm bất cứ tội gì".

Cựu Tổng thống Trump đã phản ứng lại quyết định truy tố ông. Ông gọi đây là “cuộc đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở mức độ cao nhất trong lịch sử” và Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, những đảng viên đảng Dân chủ “đã tham gia cuộc săn phù thủy để tiêu diệt phong trào Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, theo đài CNN.

Theu Reuters, các cáo buộc này có thể định hình lại cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Trước đây, cựu Tổng thống Trump cho biết, ông sẽ tiếp tục vận động tranh cử dù bị buộc tội.

Mỹ công bố báo cáo điều tra cựu Tổng thống Donald Trump can thiệp bầu cử Mỹ công bố báo cáo điều tra cựu Tổng thống Donald Trump can thiệp bầu cử

VTV.vn - Ngày 13/2, một thẩm phán bang Georgia đã ra lệnh công bố một số phần hạn chế bản báo cáo điều tra cựu Tổng thống Donald Trump can thiệp bầu cử vào năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước