Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được trả tự do sau gần 5 năm ngồi tù

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ bảy, ngày 01/01/2022 08:49 GMT+7

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vào năm 2017. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 31/12, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã được ra tù sau gần 5 năm bị giam giữ trong tù.

Việc trả tự do cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye diễn ra sau khi bà bị kết tội tham nhũng, làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu bà sẽ đóng vai trò nào trước cuộc bầu cử Tổng thống nước này vào tháng 3/2022.

Bà Park Geun-hye, 69 tuổi, là nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị truất quyền khi Tòa án Hiến pháp duy trì cuộc bỏ phiếu của Quốc hội nước này vào năm 2017 để luận tội bà về một vụ bê bối tham nhũng, trong đó giám đốc của hai tập đoàn Samsung và Lotte cũng bị vào tù.

Tòa án cấp cao của Hàn Quốc vào tháng 1/2021 đã giữ nguyên bản án 20 năm tù sau khi bà Park bị kết tội thông đồng với một người bạn, người cũng đang ngồi tù, để nhận hàng chục tỷ Won tiền hối lộ từ các công ty, chủ yếu để tài trợ cho gia đình người bạn trên và một vài người khác cũng như một số quỹ phi lợi nhuận, đồng thời nhằm tích lũy tài sản bất chính và cho phép người bạn này thao túng công việc nhà nước.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được trả tự do sau gần 5 năm ngồi tù - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đến tòa án Seoul hồi tháng 8/2017 sau khi bị phế truất. (Ảnh: AP)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh ân xá đặc biệt cho bà Park vào tuần trước với lý do sức khỏe của bà đang bị suy giảm và bày tỏ hy vọng, bà sẽ "vượt qua quá khứ đáng tiếc và thúc đẩy đoàn kết dân tộc".

Các đài truyền hình đã công bố hình ảnh bà Park rời bệnh viện Seoul, nơi bà đã nhập viện từ tháng 11 để điều trị y tế.

Bà Park không đưa ra bình luận nhưng luật sư của bà cho biết, bà Park, con gái của một cựu quân nhân, đã đưa ra lời xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng của người dân và cảm ơn Tổng thống Moon Jae-in vì đã đưa ra quyết định ân xá.

Việc trả tự do cho bà Park diễn ra trong bối cảnh đảng cũ của bà là đảng Nhân dân bảo thủ đối lập chính và đảng Dân chủ của đương kim Tổng thống Moon Jae-in đang trong một cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống Hàn Quốc sát sao.

Không rõ liệu bà Park có tiếp tục hoạt động chính trị không nhưng trong cuốn hồi ký được phát hành vào ngày 30/12, bà cho biết, việc kết tội bà mang động cơ chính trị và bà hy vọng “gặp lại nhân dân một ngày nào đó".

Hàn Quốc đặc xá cho cựu tổng thống Park Geun-Hye nhân dịp năm mới Hàn Quốc đặc xá cho cựu tổng thống Park Geun-Hye nhân dịp năm mới Tòa án Hàn Quốc y án 20 năm tù với cựu Tổng thống Park Geun-hye Tòa án Hàn Quốc y án 20 năm tù với cựu Tổng thống Park Geun-hye Hàn Quốc xét xử lại cựu Tổng thống Park Geun-hye Hàn Quốc xét xử lại cựu Tổng thống Park Geun-hye

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước