Czech kêu gọi hạn chế đi lại trong khu vực Schengen đối với các nhà ngoại giao Nga

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 24/01/2024 06:12 GMT+7

Ông Jan Lipavsky, Ngoại trưởng CH Czech. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Ngoại trưởng CH Czech Jan Lipavsky đã đưa ra đề xuất hạn chế việc đi lại của nhân viên đại sứ quán Nga trong khu vực miễn thị thực của châu Âu (Schengen).

Cộng hòa Czech đã đề xuất bổ sung lệnh hạn chế việc di chuyển của các nhà ngoại giao Nga trong khu vực Schengen vào gói trừng phạt thứ 13 sắp tới của EU nhằm vào Moscow. Ngoại trưởng Czech Jan Lipavsky đã đưa ra đề xuất này tại cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại hôm 22/1 tại Brussels, Bỉ.

Trong nhiều thập kỷ qua, bất kỳ người nào có mặt hợp pháp tại khu vực Schengen của Liên minh châu Âu đều được phép đi lại giữa các quốc gia thuộc khu vực này. Schengen bao gồm hầu hết các quốc gia thành viên EU. Những trạm kiểm soát biên giới giữa các quốc gia này hầu hết đã bị loại bỏ và thị thực Schengen được cấp để đi du lịch tới các quốc gia thành viên EU, cho phép du khách đến thăm tất cả các quốc gia khác thuộc khu vực Schengen.

Ông Lipavsky nói rằng các nhân viên ngoại giao Nga và gia đình của họ chỉ được phép đi lại trong lãnh thổ nước mà họ được công nhận, đồng thời nhấn mạnh rằng "việc các nhà ngoại giao Nga lợi dụng khu vực Schengen là không đúng đắn".

Lipavsky cho biết: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng đề xuất của chúng tôi được đưa vào gói trừng phạt thứ 13 (của Liên minh châu Âu)".

Trước đó, Praha đã đề xuất đưa những hạn chế như vậy vào gói trừng phạt thứ 12 của EU trong các cuộc đàm phán vào tháng 11/2023. Tuy nhiên, đề xuất trên không nhận được đủ sự ủng hộ vào thời điểm đó. Vào tháng 12/2023, Ngoại trưởng Lipavsky một lần nữa đưa ra ý tưởng này, đề nghị thực hiện biện pháp hạn chế trên ngoài phạm vi các gói trừng phạt.

Ngoại trưởng Czech cũng phàn nàn rằng việc cho phép các nhà ngoại giao Nga được hưởng những lợi ích của khu vực Schengen có thể cho phép các "đặc vụ" Nga vào các nước (trong khu vực Schengen) và trốn tránh sự giám sát. Ông nhấn mạnh rằng các nhân viên đại sứ quán Nga và gia đình họ chỉ được phép sử dụng hộ chiếu sinh trắc học, loại hộ chiếu khó làm giả hơn, đồng thời được cấp thị thực và giấy phép cư trú chỉ cho phép họ đi lại trong lãnh thổ nước sở tại.

Cộng hòa Czech là một trong những nước ủng hộ Ukraine ở EU. Czech đã cung cấp cho Ukraine cả viện trợ tài chính và quân sự, đồng thời thúc đẩy các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với Nga. Nước này đã tịch thu khoảng 70 tài sản của chính phủ Nga vào năm 2023.

Sau khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine trong năm 2022, Praha cũng quy định việc công khai ủng hộ cuộc tấn công quân sự của Moscow vào Kiev là hành vi phạm tội, đe dọa những công dân này có thể phải ngồi tù tới 3 năm nếu họ biện minh cho hành động của Nga ở Ukraine, ca ngợi các quan chức cấp cao của Nga trên mạng hoặc tại những cuộc biểu tình.

EU xem xét hạn chế đối với các nhà ngoại giao Nga EU xem xét hạn chế đối với các nhà ngoại giao Nga

VTV.vn - Liên minh châu Âu sẽ xem xét đề xuất hạn chế các nhà ngoại giao Nga đi lại tự do giữa các quốc gia trong khu vực Schengen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước