Đã có ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ tấn công xưởng phim tại Nhật Bản

My Bình (VTV8)-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 06:01 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Tính đến tối 18/7 (theo giờ Việt Nam), đã có ít nhất 33 người chết trong vụ tấn công nhằm vào xưởng phim hoạt hình xảy ra tại tỉnh Kyoto của Nhật Bản.

Theo giới chức Nhật Bản, đa phần người chết và 36 người bị thương đều là công nhân làm việc tại xưởng phim. Trong số những nạn nhân bị thương có không ít người đang trong tình trạng nguy kịch, do đó số người thiệt mạng sẽ còn tăng. Lực lượng cứu hỏa vẫn đang lục soát bên trong tòa nhà nhằm tìm kiếm người còn sống sót. 

Nghi phạm vụ tấn công là một người đàn ông 41 tuổi đã bị bắt và cũng bị thương. Nghi phạm đã được đưa vào viện để điều trị. Đối tượng không phải là công nhân xưởng phim. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gọi vụ tấn công tại Kyoto là vụ giết người rùng rợn nhất trong lịch sử quốc gia được xem là có tỷ lệ tội phạm thấp này, đồng thời bày tỏ sự chia buồn với các nạn nhân. 

Trong một dòng trạng thái trên Twitter, ông Abe viết: "Quá nhiều người thiệt mạng và bị thương trong một vụ giết người bằng hỏa hoạn tại Kyoto. Đây là vụ việc kinh hoàng".

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h00 (giờ địa phương), tức 8h00 (theo giờ Việt Nam) khi một tiếng nổ vang lên và khói đen bắt đầu bốc ra từ tầng 1 của tòa nhà 3 tầng của xưởng phim thuộc Công ty hoạt hình Kyoto. 

Đây cũng là vụ thảm sát hàng loạt tồi tệ nhất tại Nhật Bản kể từ sau vụ tấn công một tòa nhà ở thủ đô Tokyo vào năm 2001.

Công ty hoạt hình Kyoto được thành lập từ năm 1981, có trụ sở chính tại thành phố Uji, tỉnh Kyoto với tổng số 160 nhân viên. Giới chuyên gia nhận định vụ hỏa hoạn sẽ giáng đòn mạnh vào ngành công nghiệp phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản bởi xưởng phim này có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản, với một danh sách khổng lồ các sản phẩm mà họ đã sản xuất, như loạt phim hoạt hình dài kỳ "Sound! Euphonium". 

Vụ việc đã khiến nhiều người hâm mộ phim hoạt hình trên thế giới tiếc nuối và bày tỏ chia sẻ đối với sự tổn thất của hãng phim cũng như gia đình các nạn nhân.

Một số hình ảnh được ghi lại tại hiện trường 

Đã có ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ tấn công xưởng phim tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Vụ cháy khiến xưởng phim chỉ còn trơ lại tòa nhà

Đã có ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ tấn công xưởng phim tại Nhật Bản - Ảnh 2.

Các nhân viên cứu hộ tiếp tục ở lại hiện trường để tìm các nạn nhân

Đã có ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ tấn công xưởng phim tại Nhật Bản - Ảnh 3.

Hoa được mang tới để tưởng niệm cho những người đã qua đời

Đã có ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ tấn công xưởng phim tại Nhật Bản - Ảnh 4.

Giới chuyên gia nhận định vụ hỏa hoạn sẽ giáng đòn mạnh vào ngành công nghiệp phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản

Đã có ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ tấn công xưởng phim tại Nhật Bản - Ảnh 5.
Đã có ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ tấn công xưởng phim tại Nhật Bản - Ảnh 6.

Nhiều người đã đến hiện trường để tưởng nhớ những người đã mất

Đã có ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ tấn công xưởng phim tại Nhật Bản - Ảnh 7.

Vụ việc gây chấn động nước Nhật - nơi có tỷ lệ tội phạm rất thấp

Đã có ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ tấn công xưởng phim tại Nhật Bản - Ảnh 8.

Xưởng phim vừa bị cháy có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản

Vụ cháy xưởng phim hoạt hình ở Nhật Bản: Ít nhất 10 người thiệt mạng Vụ cháy xưởng phim hoạt hình ở Nhật Bản: Ít nhất 10 người thiệt mạng

VTV.vn - Ngày 18/7, Cảnh sát Nhật Bản cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và gần 40 người bị thương trong vụ cháy xưởng phim hoạt hình tại quận Fushimi, tỉnh Kyoto.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước