Đặc phái viên Tổng thống Mỹ lên tiếng về điểm mấu chốt của xung đột Nga - Ukraine

Linh Quy (Theo TASS, Kyiv Independent)-Chủ nhật, ngày 23/03/2025 06:42 GMT+7

Khói bốc lên từ một kho đạn của Nga tại Crimea bị trúng không kích, tháng 7/2023. (Ảnh: Guardian)

VTV.vn - Đặc phái viên Steve Witkoff nhấn mạnh rằng tình trạng của 5 vùng lãnh thổ Nga đã sáp nhập từ Ukraine vẫn là trọng tâm của cuộc xung đột.

Ngày 22/3, hãng tin TASS dẫn lời Đặc phái viên Tổng thống Mỹ - Steve Witkoff tuyên bố rằng tình trạng của Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk, cũng như các khu vực Zaporozhye và Kherson, vẫn là vấn đề mấu chốt trong cuộc xung đột Ukraine.

"Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất trong cuộc xung đột tại Ukraine là: Donbass, Crimea, Lugansk, và còn hai khu vực khác. Họ nói tiếng Nga. Vâng, đã có những cuộc trưng cầu dân ý mà phần lớn người dân đã chỉ ra rằng họ muốn nằm dưới sự cầm quyền của Nga. Tôi nghĩ đó là vấn đề chính trong cuộc xung đột. Vì vậy, đó là điều đầu tiên, mấu chốt, khi vấn đề đó được giải quyết và chúng tôi đang có cuộc trò chuyện rất, rất tích cực", ông Witkoff nói với nhà báo nổi tiếng Tucker Carlson trong một cuộc phỏng vấn.

Ông Witkoff nói thêm: "Không ai muốn nói về điều đó. Đó là 'con voi' trong phòng. Người Nga thực tế đang kiểm soát các vùng lãnh thổ này. Câu hỏi đặt ra là, liệu thế giới có thừa nhận rằng đó là lãnh thổ của Nga không? Liệu nó có kết thúc không? Liệu ông Zelensky có thể tồn tại về mặt chính trị không, nếu ông ấy thừa nhận điều này, thì đây là vấn đề trung tâm trong cuộc xung đột".

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ lên tiếng về điểm mấu chốt của xung đột Nga - Ukraine - Ảnh 1.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff (Ảnh: AP)

Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk, các vùng Zaporozhye và Kherson đã trở thành một phần của Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại đó vào ngày 23-27/9/2022. Crimea và Sevastopol cũng trở thành một phần của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3/2014.

Bất chấp các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiện nay cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa thể kết thúc nhanh chóng. Trong khi Ukraine đồng ý với đề xuất ngừng bắn toàn diện 30 ngày của Mỹ, thì Nga - một đối tác khó đàm phán hơn - không chịu ngừng bắn toàn diện vô điều kiện.

Cập nhật chiến sự Nga - Ukraine

Nga hiện đồng ý ngừng bắn vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Nhưng điều này đồng nghĩa Nga vẫn có thể tiếp tục tấn công vào các thành phố, cảng biển... của Ukraine trong lúc hai bên nỗ lực giành lãnh thổ và giành thế thượng phong trong các cuộc đàm phán.

Xung đột Moscow - Kiev hiện tập trung vào 2 mặt trận chính tại tỉnh Kursk (lãnh thổ thuộc Nga) và tại miền Đông Ukraine.

Vào ngày 19/3, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công táo bạo, thần tốc và thành công ở khu vực Kursk. Theo đó, Tổng thống Nga nói rằng lực lượng Moscow đã hoàn tất việc đánh bại quân đội Ukraine trong khu vực Kursk.

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ lên tiếng về điểm mấu chốt của xung đột Nga - Ukraine - Ảnh 2.

Hình ảnh ghi lại trạm khí đốt ở Sudzha, Kursk phát nổ hôm 20/3. Nga - Ukraine cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 30 ngày vào các cơ sở năng lượng. (Ảnh: Moscowtimes)

Trong khi đó, ngày 22/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đến thăm khu vực Donetsk, miền đông Ukraine, gặp gỡ chỉ huy các đơn vị máy bay không người lái gần thành phố chiến lược Pokrovsk.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đã đến thăm binh sĩ gần Pokrovsk, một thành phố quan trọng ở miền đông Ukraine đã bị Nga tấn công trong nhiều tháng, để đánh giá hoạt động phòng thủ và tình hình chiến trường.

"Tôi đã đến thăm sở chỉ huy của Nhóm chiến thuật Pokrovsk và gặp gỡ các chỉ huy của Drone Line. Đây là nơi tập hợp các đơn vị hệ thống không người lái tinh nhuệ nhất của các lực lượng vũ trang Ukraine" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên mạng xã hội X ngày 22/3.

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ lên tiếng về điểm mấu chốt của xung đột Nga - Ukraine - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ đến thăm khu vực Donetsk, miền đông Ukraine, ngày 22/3. (Ảnh: AFP)

Động thái diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine nhiều tháng qua chống trả các cuộc tấn công của quân Nga xung quanh thành phố Pokrovsk, khu vực Donetsk. Nguồn tin của hãng AFP cho biết, Nga hiện cách thành phố Pokrovsk – trung tâm hậu cần quan trọng - khoảng 6km.

Các lượng Nga đang tiến từng bước nhằm cuối cùng kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk mà họ đã tuyên bố sáp nhập vào năm 2022, cùng với ba khu vực khác ở miền đông và miền nam Ukraine.

Tờ The Hill ngày 21/3 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng về xung đột Nga - Ukraine rằng: "Họ đang giao tranh với nhau. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có lệnh ngừng bắn ở nhiều khu vực, và cho đến nay thì mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp".

Ông nói tiếp: "Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm có một lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Sau đó sẽ có một hợp đồng, và hợp đồng này đang được đàm phán, liên quan việc chia đất. Nó đang được đàm phán ngay lúc này".

Nga - Ukraine tố nhau tấn công trạm khí đốt, thỏa thuận ngừng bắn có nguy cơ sụp đổ Nga - Ukraine tố nhau tấn công trạm khí đốt, thỏa thuận ngừng bắn có nguy cơ sụp đổ

VTV.vn - Ngày 21/3, Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau về việc pháo kích một trạm bơm khí đốt ở khu vực Kursk thuộc Nga vào ban đêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước