Đặc phái viên Trung Quốc đến Nga, nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho Ukraine

Ban Thời sự/VOV-Thứ bảy, ngày 27/05/2023 20:05 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Lavrov (phải) đón tiếp đặc phái viên Trung Quốc Lý Huy. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Lý Huy hôm 26/5 đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moscow.

Đây là một phần trong những nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã xác nhận cam kết của Moscow về một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông Lavrov cho rằng có những trở ngại nghiêm trọng do Ukraine và phương Tây tạo ra đối với việc nối lại các cuộc hòa đàm.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Bộ trưởng Lavrov bày tỏ cảm ơn Trung Quốc vì lập trường cân bằng của nước này trong cuộc xung đột ở Ukraine và ca ngợi mong muốn của Bắc Kinh đóng một vai trò trong việc giải quyết vấn đề này: “Ngoại trưởng Nga tái khẳng định cam kết của Moscow về một giải pháp chính trị - ngoại giao cho cuộc xung đột, lưu ý những trở ngại nghiêm trọng do phía Ukraine và các nhà phụ trách phương Tây tạo ra đối với việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình”.

Đặc phái viên Trung Quốc đến Nga, nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho Ukraine - Ảnh 1.

Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Lý Huy. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Nga là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến ngoại giao của đặc phái viên Trung Quốc, sau khi ông đến Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Bỉ, nơi ông cũng thảo luận về các vấn đề của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trung Quốc kêu gọi các bên hạ nhiệt xung đột và đi đến ngừng bắn toàn diện trong kế hoạch hòa bình của mình. Tuy nhiên, Ukraine cho biết chỉ xem xét các giải pháp hòa bình sau khi Nga rút quân khỏi nước này.

Ông Lý Huy là đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu. Năm 2009 - 2019, ông là Đại sứ Trung Quốc tại Nga. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 4 đã thông báo rằng Trung Quốc sẽ cử nhà ngoại giao cấp cao tới Ukraine và một số nước nhằm tìm giải pháp hòa bình.

Trung Quốc thúc đẩy đàm phán hòa bình để giải quyết khủng hoảng Ukraine Trung Quốc thúc đẩy đàm phán hòa bình để giải quyết khủng hoảng Ukraine

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương khẳng định, Trung Quốc sẽ kiên trì thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước