Đại diện Taliban thảo luận với phương Tây về nhân quyền ở Afghanistan

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ hai, ngày 24/01/2022 17:58 GMT+7

Phái đoàn Taliban đến Gardermoen, Na Uy vào ngày 22/1. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 24/1, đại diện Taliban và các nhà ngoại giao phương Tây gặp nhau tại Oslo (Na Uy)để đàm phán về cuộc khủng hoảng nhân đạo và nhân quyền ở Afghanistan.

Đặc biệt, cuộc thảo luận tập trung vào vấn đề đã Taliban áp đặt những hạn chế hà khắc đối với quyền tự do của phụ nữ Afghanistan.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới châu Âu kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 8/2021, Taliban sẽ gặp đại diện các nước Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Italy, Liên minh châu Âu và Na Uy. Phái đoàn Taliban do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Amir Khan Muttaqi dẫn đầu.

Các cuộc thảo luận kín được tổ chức tại khách sạn Soria Moria của Na Uy, trên một đỉnh đồi đầy tuyết bên ngoài thành phố Oslo.

Các cuộc thảo luận dự kiến ​​sẽ tập trung vào tình hình nhân đạo ở Afghanistan, vốn đã xấu đi nghiêm trọng kể từ tháng 8/2021 khi Taliban trở lại nắm quyền 20 năm sau khi bị lật đổ.

Viện trợ quốc tế bị đình trệ, làm trầm trọng thêm tình cảnh khốn khó của hàng triệu người dân Afghanistan đang bị thiếu đói sau những đợt hạn hán nghiêm trọng.

Đại diện Taliban thảo luận với phương Tây về nhân quyền ở Afghanistan - Ảnh 1.

Phái đoàn Taliban tại khách sạn Soria Moria, Oslo, Na Uy. (Ảnh: AP)

Thomas West, đại diện đặc biệt của Mỹ tại Afghanistan, đã đăng trên Twitter vào ngày 23/1: "Khi chúng tôi tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo cùng với các đồng minh, đối tác và những tổ chức cứu trợ, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc rõ ràng với Taliban liên quan đến mối quan tâm của chúng tôi đối với một đất nước Afghanistan ổn định, tôn trọng nhân quyền và hòa nhập".

Chưa có quốc gia nào công nhận chính quyền Taliban, và Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt nhấn mạnh: "Các cuộc đàm phán sẽ không đại diện cho sự hợp pháp hóa hoặc công nhận chính quyền Taliban. Tuy nhiên, chúng ta phải nói chuyện với các nhà chức trách trên thực tế hiện nay tại Afghanistan. Chúng ta không thể để tình hình chính trị dẫn đến một thảm họa nhân đạo, thậm chí còn tồi tệ hơn".

Trong khi đó, Taliban hy vọng, các cuộc đàm phán sẽ giúp "chuyển đổi bầu không khí chiến tranh thành tình hình hòa bình", phát ngôn viên chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid nói với AFP vào ngày 22/1.

Kể từ tháng 8/2021, các khoản viện trợ quốc tế tài trợ cho khoảng 80% ngân sách Afghanistan đã bị đình chỉ và Mỹ đã đóng băng tài sản trị giá 9,5 tỷ USD trong Ngân hàng Trung ương Afghanistan.

Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng vọt và người lao động không được trả lương trong nhiều tháng ở Afghanistan, đất nước bị ảnh hưởng nặng nề do những đợt hạn hán nghiêm trọng.

Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ 5 tỷ USD cho Afghanistan để “ngăn chặn thảm họa nhân đạo” Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ 5 tỷ USD cho Afghanistan để “ngăn chặn thảm họa nhân đạo” Hàng triệu trẻ em ở Afghanistan chống chọi với cái đói để tồn tại Hàng triệu trẻ em ở Afghanistan chống chọi với cái đói để tồn tại Afghanistan đối mặt với nạn đói vào mùa Đông Afghanistan đối mặt với nạn đói vào mùa Đông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước