Đại dương nóng nhất trong 400 năm khiến rạn san hô Great Barrier “ngày càng dễ bị tổn thương”

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ năm, ngày 08/08/2024 16:33 GMT+7

(Ảnh: AFP)

VTV.vn - Nhiệt độ đại dương trong và xung quanh rạn san hô Great Barrier ở Australia đã tăng lên mức cao nhất trong 400 năm trong thập kỷ qua.

Điều này khiến hệ thống rạn san hô Great Barrier "ngày càng dễ bị tổn thương". Các nhà nghiên cứu thực hiện báo cáo cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra rất có thể là nguyên nhân khiến nước biển ấm hơn.

Theo một nghiên cứu trên tạp chí khoa học Nature, nhiệt độ đại dương xung quanh hệ thống san hô lớn nhất thế giới này đã tăng hàng năm kể từ năm 1960, nhưng đặc biệt nóng hơn trong các sự kiện san hô bị tẩy trắng hàng loạt gần đây. Nước biển ấm hơn rất có thể là bởi biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Đồng tác giả Helen McGregor cho biết bà "cực kỳ lo ngại" về rạn san hô, mô tả nhiệt độ tăng là "chưa từng có".

Thường được mệnh danh là cấu trúc sống lớn nhất thế giới, rạn san hô Great Barrier trải dài 2.300 km, là nơi sinh sống của một loạt các loài sinh vật tuyệt đẹp bao gồm hơn 600 loại san hô và 1.625 loài cá.

Tuy nhiên, các sự kiện tẩy trắng hàng loạt lặp đi lặp lại - khi nhiệt độ cực cao làm cạn kiệt chất dinh dưỡng và màu sắc của san hô - đã đe dọa hệ sinh thái mong manh của rạn san hô.

Đại dương nóng nhất trong 400 năm khiến rạn san hô Great Barrier “ngày càng dễ bị tổn thương” - Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Hiện tượng tẩy trắng san hô xảy ra khi nhiệt độ nước tăng hơn 1oC.

Các nhà nghiên cứu Australia đã kiểm tra nhiệt độ bề mặt nước biển ở Biển San Hô - một dải đại dương dài 2.000 km kéo xuống bờ biển Đông Bắc và bao gồm rạn san hô Great Barrier. Các nhà khoa học đã sử dụng các mẫu xương san hô để tái tạo nhiệt độ bề mặt biển từ năm 1618 đến năm 1995, cũng như dữ liệu gần đây hơn.

Họ phát hiện ra rằng nhiệt độ trước năm 1900 tương đối ổn định nhưng biển đã ấm lên trung bình 0,12oC kể từ năm 1960 cho đến nay. Theo báo cáo, nhiệt độ đó thậm chí còn cao hơn trong 5 sự kiện tẩy trắng hàng loạt gần đây nhất vào năm 2016, 2017, 2020, 2022 và 2024.

Mặc dù san hô có thể phục hồi nhưng nhiệt độ ngày càng tăng cao và các sự kiện tẩy trắng lặp đi lặp lại đang làm giảm khả năng đó.

Sự kiện tẩy trắng năm nay đã khiến 81% rạn san hô bị thiệt hại ở mức độ cực đoan hoặc cao - một trong những thiệt hại nghiêm trọng và lan rộng nhất từng được ghi nhận - theo dữ liệu mới nhất của Chính phủ Australia.

Các nhà khoa học sẽ mất thêm vài tháng nữa để xác định xem có bao nhiêu rạn san hô không thể phục hồi.

Rạn san hô Great Barrier có thể bị tẩy trắng trên diện rộng Rạn san hô Great Barrier có thể bị tẩy trắng trên diện rộng

VTV.vn - Nhiệt độ đại dương tăng lên có thể khiến rạn san hô Great Barrier của nước này bị tẩy trắng trên diện rộng. Cảnh báo của Viện Khoa học Hàng hải Australia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước