Đài Loan (Trung Quốc) nâng mức cảnh báo dịch COVID-19

Anh Quang-Thứ năm, ngày 20/05/2021 12:11 GMT+7

Các nhân viên khử khuẩn phòng chống COVID-19 trên đường phố. (Nguồn: THX)

VTV.vn - Tính đến nay, Đài Loan (Trung Quốc) đã có hơn 2.500 bệnh nhân COVID-19.

Trung tâm chỉ huy dịch bệnh Đài Loan (Trung Quốc), hôm qua đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên cấp 3 trên toàn hòn đảo, sau 5 ngày liên tiếp có số ca mắc COVID-19 mới vượt 100 ca/ngày.

Theo đó, các quy định phòng dịch sẽ siết chặt hơn như: bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, tại các cơ sở kinh doanh và nơi công cộng; dừng các hoạt động tụ tập trong nhà có quy mô trên 5 người và các hoạt động ngoài trời trên 10 người.

Theo kết quả giải trình tự gen, đợt dịch lần này bùng phát là do các ca bệnh nhiễm biến chủng phát hiện tại Anh.

Sau khi số ca mắc COVID-19 mới tăng kỷ lục lần đầu hôm 15/5 - lên tới 180 ca, Đài Loan đã nâng mức báo động dịch bệnh tại thủ phủ Đài Bắc và thành phố lân cận lên mức 3 trong thang cảnh báo 4 mức, đóng cửa nhiều tụ điểm công cộng như rạp chiếu phim, các trung tâm thương mại - giải trí, quán bar... Lần đầu tiên, đeo khẩu trang khi ra đường trở thành quy định bắt buộc.

Đài Loan (Trung Quốc) chấm dứt chuỗi 8 tháng không có ca tử vong vì COVID-19 Đài Loan (Trung Quốc) chấm dứt chuỗi 8 tháng không có ca tử vong vì COVID-19

VTV.vn - Đài Loan xác nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 kể từ tháng 5/2020, khi khu vực này đối mặt với đợt bùng phát bất thường ở một bệnh viện tại thành phố Đào Viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước