Đàm phán Brexit chưa đạt được bước tiến kỳ vọng

Phương Huyền - Anh Dũng (PV Thường trú Đài THVN tại Anh)-Thứ tư, ngày 27/09/2017 08:47 GMT+7

VTV.vn - Đàm phán Brexit chưa đạt đủ bước tiến như kỳ vọng để có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Đây là phát biểu của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, sau buổi đối thoại với Thủ tướng Anh Theresa May ngày 26/09 tại London. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán thứ 4 về tiến trình Anh rời liên minh châu Âu (Brexit) cũng đang đồng thời diễn ra tại trụ sở châu Âu, Thủ đô Brussels của Bỉ.

Chủ tịch hội đồng châu Âu bình luận với báo giới trước cửa số 10 phố Downing, rằng mình cảm thấy lạc quan một cách dè dặt, dù phía Anh gần đây tỏ thái độ mang tính xây dựng hơn và tiếp cận vấn đề thực tế hơn. Ông Donald Tusk thẳng thắn rằng, ngày hôm nay nếu hỏi đánh giá của ông về tiến trình đàm phán, câu trả lời là chưa có bước tiến đáng kể nào.

Hội đàm tại London diễn ra chỉ ít ngày sau bài phát biểu đáng chú ý của Thủ tướng Anh Theresa May tại thành phố Florence. Theo đó, Anh cam kết giữ nguyên trạng các quan hệ như hiện nay với EU cho đến tận năm 2021, thêm hai năm cho quá trình chuyển đổi, dù Anh sẽ rời EU vào tháng 3/2019.

Ông Donald Tusk, Chủ tịch hội đồng châu Âu dường như là người rất thích dùng thành ngữ trong các phát biểu. Lần này ông dùng chính câu nói nổi tiếng của người Anh, vừa muốn ăn cái bánh, vừa muốn nó không bao giờ mất, để tả thái độ đàm phán cứng rắn từ đầu đến giờ của London.

Châu Âu hoan nghênh sự mềm mỏng gần đây của nước Anh, nhưng có đồng ý đẩy đàm phán thương mại sớm lên như kỳ vọng của Anh hay không, cũng còn phụ thuộc khá nhiều vào việc 2 bên liệu sẽ đạt được gì ở vòng đàm phán thứ 4 diễn ra tuần này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Brexit

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước