Đàm phán thứ tư Nga - Ukraine chưa đem lại kết quả, Đức ngừng công bố thông tin cung cấp vũ khí cho Ukraine

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/03/2022 06:49 GMT+7

VTV.vn - Diễn ra theo hình thức trực tuyến hôm 14/3, tuy nhiên, cuộc đàm phán này chưa đem lại kết quả khi hai bên thông báo tạm dừng kỹ thuật và sẽ được nối lại vào 15/3.

Theo ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Zelensky, Trưởng phái đoàn Ukraine, hai bên đang tạm dừng "kỹ thuật" để bổ sung công việc cho các phân nhóm làm việc và làm rõ hơn các chi tiết. Ông khẳng định cuộc đàm phán vẫn còn tiếp tục.

Trước đó, ông Podolyak nhận định vòng đàm phán thứ tư giữa Ukraine và Nga có những khó khăn. Kiev sẽ tập trung thảo luận về việc ngừng bắn, rút quân và đảm bảo an ninh.

Trong thông điệp trên trang mạng xã hội ngày 14/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nhiệm vụ của phái đoàn Ukraine trong cuộc đàm phán với Nga là đạt được cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Putin.

Đức ngừng công bố thông tin cung cấp vũ khí cho Ukraine

Đàm phán thứ tư Nga - Ukraine chưa đem lại kết quả, Đức ngừng công bố thông tin cung cấp vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Đức hôm qua tuyên bố sẽ ngừng công bố thông tin chi tiết về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine vì các lý do an ninh, trong bối cảnh Nga đang tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine.

Trước đó vào tháng 2/2022, Đức đã quyết định cung cấp cho Ukraine 1.000 hệ thống vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stinger từ kho dự trữ của quân đội Đức, theo yêu cầu khẩn cấp từ Kiev và các đối tác NATO. Vũ khí này sẽ được chuyển đến Ukraine trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 12/3 cho rằng, việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột đang diễn đồng thời cảnh báo rằng lực lượng quân đội Nga có thể nhắm mục tiêu vào các lô hàng như thế.

Nga có thể 'kiểm soát hoàn toàn' các thành phố lớn của Ukraine Nga có thể "kiểm soát hoàn toàn" các thành phố lớn của Ukraine Khủng hoảng Nga - Ukraine thay đổi trật tự thế giới mới trên thị trường năng lượng Khủng hoảng Nga - Ukraine thay đổi trật tự thế giới mới trên thị trường năng lượng Chiến sự giằng co giữa Nga và Ukraine, phương Tây không muốn lún sâu vào xung đột quân sự Chiến sự giằng co giữa Nga và Ukraine, phương Tây không muốn lún sâu vào xung đột quân sự

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước