Đan Mạch: Cảnh sát bắn chết nghi phạm hai vụ xả súng

Anh Tuấn (thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 15/02/2015 19:27 GMT+7

Lực lượng cảnh sát phong tỏa nhiều tuyến đường tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, sau hai vụ xả súng. (Ảnh: AFP)

(VTV.vn) - Cảnh sát Đan Mạch cho biết, lực này đã bắn chết một người đàn ông, tình nghi là thủ phạm đứng sau hai vụ xả súng tại thủ đô của Đan Mạch.

Người dân Đan Mạch đã bị chấn động bởi hai vụ xả súng liên tiếp trong đêm 14/02 và sáng 15/02 khiến 2 người thiệt mạng và 5 nhân viên cảnh sát bị thương. Một cuộc truy lùng quy mô lớn đã diễn ra và theo những thông tin mới nhất, đối tượng được cho là đứng đằng sau các vụ tấn công này đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Cảnh sát Đan Mạch cho biết, lực lượng này đã bắn chết một đối tượng ở quận Norrebro, sau khi kẻ này nổ súng nhằm vào các nhân viên an ninh. Trong thông báo sau đó, cảnh sát Đan Mạch khẳng định các đoạn video giám sát đã chứng minh người đàn ông này là kẻ đang bị truy lùng.

Đây là diễn biến mới nhất sau hai vụ xả súng trước đó ở Copenhagen. Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 14/02 tại một quán cà phê, nơi đang tổ chức cuộc thảo luận về tự do ngôn luận có sự tham dự của họa sĩ vẽ tranh biếm họa người Thụy Điển Lars Vilks. Vụ thứ hai xảy ra gần một giáo đường Do Thái ở trung tâm thủ đô Copenhagen. Một người đã tử vong sau khi bị bắn vào đầu và 2 cảnh sát bị thương. Như vụ trước đó, nghi phạm đã chạy thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau những vụ việc nói trên, Đan Mạch đã đặt an ninh trong tình trạng báo động cao. Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt gọi đây là hành động khủng bố và tuyên bố huy động mọi nguồn lực để tìm ra thủ phạm và trừng trị trước pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước