Đảng của cựu Thủ hiến Catalonia từ bỏ tuyên bố độc lập

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 24/11/2017 12:12 GMT+7

Cựu Thủ hiến Catalunya Carles Puigdemont (thứ ba, trái sang, hàng đầu) cùng các Thị trưởng Catalunya trong cuộc gặp tại Brussels.

VTV.vn - Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin đảng PdeCat và đồng minh cũ là đảng cực tả ERC đã lên kế hoạch từ bỏ lời kêu gọi "đơn phương" tách vùng Cataonia khỏi Tây Ban Nha.

Đảng PdeCat của cựu Thủ hiến vùng Catalonia của Tây Ban Nha Carles Puigdemont tuyên bố ủng hộ nỗ lực đàm phán với chính quyền trung ương Madrid để đạt độc lập thay vì theo đuổi cách tiếp cận đơn phương tách khỏi Tây Ban Nha.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin đảng PdeCat và đồng minh cũ là đảng cực tả ERC đã lên kế hoạch từ bỏ lời kêu gọi "đơn phương" tách vùng Catalonia khỏi Tây Ban Nha trong các chương trình tranh cử của mình cho cuộc bầu cử địa phương ngày 21/12 tới. 

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự thay đổi quan điểm theo hướng mềm dẻo hơn của đảng này sau khi chính quyền Trung ương ở Madrid thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn khi các nhà lãnh đạo vùng Catalonia tiến hành cuộc trưng cầu ý dân trái phép đòi độc lập hôm 1/10.

Tây Ban Nha cam kết không ngược đãi cựu lãnh đạo vùng Catalonia Tây Ban Nha cam kết không ngược đãi cựu lãnh đạo vùng Catalonia

VTV.vn - Chính phủ Tây Ban Nha cam kết với phía Bỉ sẽ không ngược đãi cựu lãnh đạo chính quyền Catalonia, Carles Puigdemont, nếu Bỉ dẫn độ ông này về nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước