Đánh bom đẫm máu tại Afghanistan, ít nhất 80 người thiệt mạng

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 24/07/2016 06:36 GMT+7

Một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom ở Afghanistan. Ảnh: AP

VTV.vn - Ít nhất 80 người thiệt mạng và khoảng 230 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát xảy ra ngày 23/7, nhằm vào đám đông biểu tình tại quảng trường Dehmazang, Afghanistan.

Vụ đánh bom xảy ra tại nơi có hàng nghìn người Hồi giáo dòng Shiite đang tổ chức biểu tình hòa bình để phản đối việc thay đổi kế hoạch kéo đường dây điện 500 KV mới.

Hình ảnh được đăng tải trên truyền hình địa phương và mạng xã hội cho thấy, có nhiều thi thể và người bị thương tại khu vực xảy ra vụ nổ, nằm gần trục giao thông chính dẫn đến tòa nhà Quốc hội.

IS đã nhận gây ra vụ đánh bom này. Theo hãng thông tấn Amaq có liên hệ với IS, 2 tay súng của tổ chức này đã cho phát nổ đai bom vào đoàn người biểu tình.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

Đánh bom

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước