Đánh bom gây thương vong lớn tại Afghanistan

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 08/07/2019 06:01 GMT+7

Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ít nhất 12 người, trong đó có 8 nhân viên an ninh, đã bị thiệt mạng, hơn 50 dân thường khác bị thương trong một vụ đánh bom xe ở miền Trung Afghanistan.

Vụ đánh bom xe trên do Taliban tiến hành. Vụ tấn công xảy ra ở gần khu phức hợp của Ban điều hành An ninh quốc gia Afghanistan tại thành phố Ghazni vào giờ cao điểm buổi sáng. Người phát ngôn chính quyền địa phương cho biết, con số thương vong có thể tiếp tục tăng cao. 

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh đại diện lực lượng Taliban và Mỹ đang tiến hành vòng đối thoại thứ 7, được đánh giá là tích cực nhất từ trước tới nay, tại thủ đô Doha của Qatar. Vòng đối thoại này được tổ chức nhằm tìm một lối thoát cho cuộc chiến dai dẳng ở Afghanistan trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này.


Đánh bom gần Đại sứ quản Mỹ tại Afghanistan, ít nhất 34 người thiệt mạng Đánh bom gần Đại sứ quản Mỹ tại Afghanistan, ít nhất 34 người thiệt mạng Đánh bom liều chết tại Afghanistan, hơn 20 người thương vong Đánh bom liều chết tại Afghanistan, hơn 20 người thương vong Afghanistan: Gia đình có 10 đứa trẻ thiệt mạng hoặc bị cụt chân do bom đạn Afghanistan: Gia đình có 10 đứa trẻ thiệt mạng hoặc bị cụt chân do bom đạn


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước