Đánh bom tại tiệc cưới ở Yemen, 5 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Chủ nhật, ngày 03/01/2021 06:40 GMT+7

Vụ đánh bom xảy ra ở Hodeida, khu vực thực thi lệnh ngừng bắn giữa Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi. (Ảnh: Aljazeera)

VTV.vn - Năm phụ nữ đã thiệt mạng sau khi một quả bom phát nổ tại một đám cưới được tổ chức vào ngày đầu năm mới ở thành phố cảng Hodeidah, Yemen.

Chính phủ Yemen và các lực lượng của phiến quân Houthi đổ lỗi cho nhau về vụ đánh bom xảy ra trong đêm 1/1 tại trung tâm tiệc cưới gần sân bay ở thành phố Hodeida, khu vực thực thi lệnh ngừng bắn giữa lực lượng ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Hadi và phiến quân Houthi.

Vụ đánh bom trên xảy ra chỉ hai ngày sau khi ít nhất 26 người thiệt mạng trong các vụ nổ làm rung chuyển sân bay ở thành phố Aden, miền Nam Yemen, khi các Bộ trưởng nước này xuống máy bay. Hai nhân viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã thiệt mạng trong vụ đánh bom. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Lực lượng phiến quân Houthi phủ nhận thực hiện vụ đánh bom này.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu sau đó cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ đang nhắm vào dinh Tổng thống của lực lượng Houthi.

Đánh bom tại tiệc cưới ở Yemen, 5 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Đánh bom tại sân bay Aden của Yemen. (Ảnh: AP)

Tướng Sadek Douid, đại diện Chính phủ Yemen trong một ủy ban chung do Liên Hợp Quốc bảo trợ về giám sát thỏa thuận ngừng bắn, đã lên án vụ nổ Hodeidah khiến 7 người bị thương là "một tội ác tày trời của lực lượng Houthi đối với người dân Yemen".

Các lực lượng Chính phủ Yemen do Saudi Arabia hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công vào tháng 6/2018 để chiếm lại Hodeidah, tuyến đường chính của các nguồn viện trợ nhân đạo cho đất nước Yemen nghèo đói. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Chính phủ Yemen và các lực lượng của phiến quân Houthi do Liên Hợp Quốc bảo trợ đã đạt được tại Stockholm (Thụy Điển) hồi tháng 12/2018.

Yemen đã sa lầy trong cuộc nội chiến kể từ cuối năm 2014, khi các tay súng Houthi đánh chiếm thủ đô Sanaa và Chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi phải lưu vong. Đến nay, xung đột tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, phần lớn là dân thường và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

IS nhận tiến hành đánh bom xe bên ngoài trụ sở Bộ Tài chính Yemen IS nhận tiến hành đánh bom xe bên ngoài trụ sở Bộ Tài chính Yemen

VTV.vn - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 29/11 đã nhận gây ra vụ đánh bom xe bên ngoài trụ sở Bộ Tài chính Yemen tại thành phố miền Nam Aden.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước