Đánh bom tự sát trong cuộc biểu tình ở Pakistan khiến ít nhất 55 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo CNBC)-Thứ hai, ngày 31/07/2023 06:06 GMT+7

Xe cứu thương chở những người bị thương do vụ nổ bom ở quận Bajaur, Pakistan, ngày 30/7. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 30/7, một quả bom có sức công phá lớn đã nổ tung tại một cuộc biểu tình ở quận Bajur, Tây Bắc Pakistan, giáp giới với Afghanistan.

Ít nhất 55 người đã thiệt mạng và 135 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết này.

Sĩ quan cảnh sát cấp cao Nazir Khan nói với NBC News rằng một đảng chính trị tôn giáo do Maulana Fazlur Rehman, đảng Hồi giáo Jamiat Ulema điều hành, đã tổ chức một cuộc biểu tình của công nhân tại thị trấn Khar thuộc quận Bajur vào ngày 30/7, nơi vụ nổ xảy ra.

Chính quyền sở tại xác nhận, đây là một vụ tấn công liều chết.

Azam Khan, Trưởng Phòng Cấp cứu tại bệnh viện chính ở thị trấn Khar, trước đó cho biết, 35 thi thể đã được đưa đến bệnh viện và một số được người thân đưa về nhà. Trong khi đó, số người bị thương là hơn 100 người, đã đến các phòng khám nhỏ để được hỗ trợ y tế, sau đó được đưa đến bệnh viện chính phủ.

Đánh bom tự sát trong cuộc biểu tình ở Pakistan khiến ít nhất 55 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Vận chuyển người bị thương bằng xe cứu thương. (Ảnh: Sky News)

Số người chết và bị thương do vụ đánh bom tự sát tăng lên trong ngày. Jalil Jan, phát ngôn viên của đảng chính trị, nói với NBC News rằng số người chết đã tăng lên 55 và một số trong số 135 người bị thương đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Quản trị viên chính phủ Mohibullah Khan Yousufzai trước đó thông tin, số người chết đã tăng lên 35 và số người bị thương là hơn 100. Những người bị thương nặng được vận chuyển bằng máy bay đến Peshawar, thủ phủ của tỉnh, để được chăm sóc y tế tốt hơn.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động xuyên biên giới ở Afghanistan đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom.

Đánh bom tự sát trong cuộc biểu tình ở Pakistan khiến ít nhất 55 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Ít nhất 55 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom. (Ảnh: Sky News)

Bajur, từng là một khu vực bộ lạc nhưng nay là một quận, là nơi ẩn náu an toàn của các chiến binh Hồi giáo cho đến những năm gần đây, khi quân đội Pakistan tiến hành nhiều chiến dịch lớn nhằm loại bỏ những chiến binh khỏi khu vực bộ lạc. Các chiến binh vẫn thường tấn công lực lượng an ninh và dân thường.

Ông Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan, tuyên bố, các quan chức "lên án" vụ đánh bom này.

"Các Tiểu vương quốc Hồi giáo bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình bị ảnh hưởng", nói thêm rằng các quan chức cầu nguyện cho "những người tử vì đạo" được lên thiên đàng Hồi giáo và "những người bị thương nhanh chóng hồi phục", ông Mujahid nói. "Những tội ác như vậy không có cách nào biện minh hoặc chấp nhận được".

Đánh bom nhằm vào cảnh sát Pakistan gây nhiều thương vong Đánh bom nhằm vào cảnh sát Pakistan gây nhiều thương vong Đánh bom tại Pakistan, hơn 60 người thương vong Đánh bom tại Pakistan, hơn 60 người thương vong Số người tử vong trong vụ nổ ở nhà thờ Hồi giáo Pakistan tăng lên ít nhất 100 Số người tử vong trong vụ nổ ở nhà thờ Hồi giáo Pakistan tăng lên ít nhất 100

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước