Đánh bom xe ở thủ đô Libya, 2 người thiệt mạng

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 22/01/2017 18:34 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom xe.

VTV.vn - Tối 21/1, một vụ đánh bom xe tại thủ đô Tripoli của Libya, gần Đại sứ quán Italy, đã làm 2 người thiệt mạng.

Truyền thông sở tại đưa tin vụ đánh bom xảy ra ở khu trung tâm thương mại của Tripoli, nơi đặt đại sứ quán của một số nước. Một số nguồn tin truyền thông cho hay, vụ nổ đã làm 2 người thiệt mạng, gây hư hại cho các phương tiện và tòa nhà gần đó. Cảnh sát đã cho phong tỏa khu vực.

Theo nguồn tin an ninh, hiện chưa rõ đây có phải là một vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Italy hay không. Chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận gây ra vụ việc.

Đánh bom xe ở thủ đô Libya, 2 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường khu vực xảy ra vụ đánh bom xe.

Libya rơi vào hỗn loạn sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi năm 2011. Hai cơ quan lập pháp và hai chính phủ đã tồn tại song song kể từ khi thủ đô Tripoli bị lực lượng nổi dậy Fajr Libya (Bình minh Libya) chiếm giữ, khiến chính phủ được quốc tế công nhận từng phải chuyển về làm việc tại thành phố Tobruk ở miền Đông. Từ đó đến nay, Libya liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực và đánh bom xe.

Trước đó, hôm 9/1, Italy vừa mở lại đại sứ quán tại Tripoli sau một thời gian dài đóng cửa do những bất ổn về an ninh.

Các nước láng giềng phản đối đề xuất can thiệp quân sự vào Libya Các nước láng giềng phản đối đề xuất can thiệp quân sự vào Libya

VTV.vn - Ngày 21/1, đại diện các nước láng giềng của Libya đã tuyên bố phản đối bất kỳ đề xuất can thiệp quân sự nào vào quốc gia Bắc Phi này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước