Đánh bom xe tại Afghanistan, ít nhất 23 người thương vong

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/12/2020 18:13 GMT+7

VTV.vn - Ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một một vụ đánh bom xe xảy ra hôm nay ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Quả bom đã được kích nổ ở khu vực phía Tây thủ đô Kabul. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, trong số những người bị thương có 1 thành viên Quốc hội nước này. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công.

Bạo lực gia tăng trên khắp Afghanistan những tháng gần đây, trong đó có nhiều vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Kabul. Riêng trong tháng 12 này, thủ đô Kabul đã xảy ra hai vụ bắn phá bằng rocket, đồng thời phải hứng chịu các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở giáo dục, trong đó có Đại học Kabul.

Hiện các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban đang tạm ngừng cho đến tháng 1/2021.

Đánh bom xe đẫm máu tại Afghanistan, hơn 20 người thương vong Đánh bom xe đẫm máu tại Afghanistan, hơn 20 người thương vong Đánh bom xe bus tại Afghanistan, nhiều người thương vong Đánh bom xe bus tại Afghanistan, nhiều người thương vong Đánh bom xe tại Afghanistan: 80 người chết, 350 bị thương Đánh bom xe tại Afghanistan: 80 người chết, 350 bị thương

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước