Danh tính 4 cậu bé đầu tiên được giải cứu khỏi hang Tham Luang

T.K (Dịch)-Thứ hai, ngày 09/07/2018 09:35 GMT+7

VTV.vn - Ở đợt giải cứu đầu tiên, thợ lặn đã đưa 4 cậu bé trong số 12 thành viên đội bóng nhí Thái Lan và 1 HLV bị mắc kẹt trong hang Tham Luang 15 ngày qua ra ngoài an toàn.

Như đã đưa tin, cậu bé đầu tiên của đội bóng nhí Thái Lan được giải cứu khỏi hang Tham Luang Nang Non vào khoảng 17h10 ngày 8/7 tên là Mongkhon Bunpiem, 14 tuổi. Bunpiem được 2 thợ lặn chuyên nghiệp đưa ra khỏi hang và sau đó được chuyển ngay tới bệnh viện dã chiến ở hiện trường để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc. Sau đó, em được đưa tới bệnh viện Prachanukraw ở thành phố Chiang Rai, thủ phủ tỉnh Chiang Rai, cách hiện trường khoảng 50 km bằng máy bay trực thăng.

Mongkhon Bunpiem, biệt danh Mark, là cầu thủ đội bóng năng khiếu của Học viện Bóng đá Mu Pa và Câu lạc bộ yêu thích của em là Muangthong United hiện thi đấu tại Giải Ngoại hạng Thái Lan (Thai League).

Danh tính 4 cậu bé đầu tiên được giải cứu khỏi hang Tham Luang - Ảnh 1.

Mongkhon Bunpiem, 14 tuổi, biệt danh là Mark

Ngoài ra, danh tính của 3 cậu bé còn lại trong số 4 người đầu tiên được giải cứu khỏi hang Tham Luang cũng được xác định. Prajak Sutham, 14 tuổi, có biệt danh là Note. Note là cậu bé được miêu tả "ít nói nhưng đam mê thể thao"; Pipat Bodhi, 15 tuổi và "Tle" Takamsai, 11 tuổi.

Danh tính 4 cậu bé đầu tiên được giải cứu khỏi hang Tham Luang - Ảnh 2.

Prajak Sutham, 14 tuổi, có biệt danh là Note.

Danh tính 4 cậu bé đầu tiên được giải cứu khỏi hang Tham Luang - Ảnh 3.

Pipat Bodhi, 15 tuổi

Danh tính 4 cậu bé đầu tiên được giải cứu khỏi hang Tham Luang - Ảnh 4.

'Tle' Takamsai, 11 tuổi

Giống như Mark, cả 3 em còn lại đều được chăm sóc tại bệnh viện dã chiến đặt gần hiện trường và sau đó được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng để hồi phục sức khỏe sau 15 ngày bị mắc kẹt trong hang sâu trong điều kiện thiếu lương thực và ánh sáng.

Chặng đường thoát khỏi hang Tham Luang được cho là cực kỳ nguy hiểm, khi các em phải đi bộ, lội nước, trèo và lặn theo những sợi dây thừng dẫn đường trong làn nước đục ngầu vượt qua những ngóc ngách hẹp, lởm chởm đá. Đây là hành trình quá khó khăn với những cậu bé chỉ từ 11-15 tuổi. Theo đó, đợt giải cứu đầu tiên được đánh giá là thành công ngoài dự kiến khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn dự kiến ban đầu. Toàn bộ quá trình giải cứu trong đợt đầu tiên kéo dài 3 giờ 30 phút.

Ông Narongsak Osottanakorn – Tổng chỉ huy chiến dịch cho biết chiến dịch giải cứu thực hiện trong 3 đợt, đợt đầu giải cứu 4 em. Trong hai đợt kế tiếp, tùy theo tình hình thực tế như mực nước trong hang và dưỡng khí cung cấp cho đội cứu hộ và các nạn nhân sẽ quyết định số lượng được cứu hộ và thời gian tiến hành đợt giải cứu. Huấn luyện viên Ekapol Chanthawong, 25 tuổi, sẽ ra đợt cuối.

Tại chiến dịch "không tưởng" này, có 13 thợ lặn, 5 lính hải quân đã tham gia đội cứu hộ. Ngoài ra, hàng chục nhân viên khác cũng tham gia chiến dịch giải cứu này trong vai trò hỗ trợ dọc lối ra. Trong sáng nay (9/7), đợt giải cứu thứ hai sẽ được tiến hành sau khi các bình oxy đã được thay thế.

VIDEO: 18 thợ lặn đã vào hang Tham Luang giải cứu đội bóng Thái Lan VIDEO: 18 thợ lặn đã vào hang Tham Luang giải cứu đội bóng Thái Lan Mê cung hang Tham Luang gây khó cho đội cứu hộ đội bóng thiếu niên như thế nào? Mê cung hang Tham Luang gây khó cho đội cứu hộ đội bóng thiếu niên như thế nào? Thái Lan bắt đầu giải cứu đội bóng nhí ra khỏi hang Tham Luang Thái Lan bắt đầu giải cứu đội bóng nhí ra khỏi hang Tham Luang


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước