Danone dự kiến rút hầu hết hoạt động kinh doanh khỏi Nga

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ bảy, ngày 15/10/2022 08:53 GMT+7

Danone có kế hoạch bỏ kinh doanh sữa và thực phẩm có nguồn gốc thực vật ở Nga. (Ảnh: RTE)

VTV.vn - Danone có kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh sữa, thực phẩm có nguồn gốc thực vật của mình ở Nga, chỉ giữ lại mảng dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh.

Đây là thông tin do công ty kinh doanh nông sản Pháp Danone đưa ra hôm 14/10.

Danone là một trong số ít công ty đa quốc gia vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh ở Nga sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Danone cho biết, động thái "chuyển giao quyền kiểm soát hiệu quả" việc kinh doanh sữa có thể dẫn đến việc xóa sổ mảng kinh doanh trị giá lên tới 1 tỷ Euro (980 triệu USD). Mảng kinh doanh sữa này chiếm 5% doanh thu ròng của Danone vào năm 2022 cho đến nay.

"Danone cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất để đảm bảo tính liên tục trong việc kinh doanh lâu dài tại địa phương, cho nhân viên, người tiêu dùng và đối tác", tập đoàn cho biết trong một tuyên bố.

Danone cho biết thêm, giao dịch sẽ phải nhận được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng Nga.

Tuy nhiên, Danone sẽ giữ lại các hoạt động của mảng "dinh dưỡng chuyên biệt" của mình, bao gồm cả sữa dành cho trẻ sơ sinh.

"Ưu tiên của Danone vẫn là hành động có trách nhiệm và tôn trọng đối với nhân viên, người tiêu dùng và đối tác địa phương trong suốt quá trình", tuyên bố hôm 14/10 cho biết.

Danone dự kiến rút hầu hết hoạt động kinh doanh khỏi Nga - Ảnh 1.

(Ảnh: A News)

Vào tháng 3, tập đoàn của Pháp xác nhận họ sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh tại Nga, nơi họ sử dụng 8.000 lao động, trong khi nhiều công ty đa quốc gia tạm ngừng hoạt động sau cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vào ngày 24/2.

Tuy nhiên, Danone vào tháng 7 đã đề cập về điều kiện hoạt động "cực kỳ căng thẳng" ở Nga và Ukraine.

Một số lượng lớn các công ty phương Tây đã rút khỏi Nga. Starbucks và McDonald's là một trong những tập đoàn Mỹ tuyên bố rút khỏi thị trường Nga.

McDonald's, công ty đã sử dụng 62.000 nhân công ở Nga, đã được doanh nhân người Nga Alexander Govor mua lại và đổi tên thành "Vkusno i tochka" ("Delicious. Full Stop").

Các hoạt động của Starbucks tại Nga cũng được mua lại, mở cửa trở lại với tên và logo mới.

Denmark's Lego, nhà sản xuất bánh mì lớn nhất thế giới, cho biết vào tháng 7 rằng họ sẽ "ngừng hoạt động thương mại vô thời hạn" ở Nga, chấm dứt quan hệ đối tác với tập đoàn bán lẻ vận hành 81 cửa hàng thay mặt cho thương hiệu.

Nhà sản xuất ô tô Pháp Renault đã rời khỏi Nga vào tháng 5, bàn giao tài sản trong nước của mình cho Chính phủ Nga.

Các công ty khác từng "làm mưa làm gió" trong hoạt động kinh doanh ở Nga, bao gồm các thương hiệu quần áo Nike, Adidas và H&M, tập đoàn sản xuất đồ nội thất Thụy Điển Ikea và "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ Cisco cũng rút khỏi Nga.

Nokia rút khỏi thị trường Nga Nokia rút khỏi thị trường Nga

VTV.vn - Ngày 12/4, lãnh đạo của công ty sản xuất thiết bị viễn thông Phần Lan Nokia cho biết, họ sẽ ngừng các hoạt động tại nước Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước