Đảo Cyprus rung chuyển vì vụ giết hàng loạt phụ nữ và bé gái

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/05/2019 21:26 GMT+7

Nguồn ảnh: WRAL.com.

VTV.vn - Theo Reuters, một người đàn ông ở đảo Síp thừa nhận đã giết chết 7 người là phụ nữ và các cô gái, đều là lao động nhập cư nước ngoài.

Truyền thông địa phương mô tả đây là "vụ giết người hàng loạt đầu tiên" ở Đảo Cyprus. Cảnh sát ở quốc gia này đã tìm thấy chiếc vali chứa hài cốt đang phân hủy của một phụ nữ từ đáy hồ hôm 28/4. Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự của Cộng hòa Cyprus cho biết, chiếc vali bị đè nặng bởi một khối bê tông. Một sĩ quan quân đội đã thừa nhận là thủ phạm và đồng thời khai hắn đã thực hiện các vụ giết người khác. 

Hai trong số các nạn nhân - một bà mẹ người Romania và cô con gái 8 tuổi - đã biến mất vào năm 2016. Các nạn nhân khác bao gồm ba phụ nữ Philippines và một cô con gái 6 tuổi của một trong số họ cũng như một phụ nữ được cho là đến từ Nepal. 

Các nhà điều tra cho biết, một nạn nhân người Philippines và nghi phạm đã có mối quan hệ trước khi cô mất tích vào tháng 5/2018. Họ gặp nhau trên một trang web hẹn hò. Cảnh sát hiện đang tìm kiếm các thi thể còn lại dựa trên thông tin nghi phạm cung cấp.

Vụ viêc kẻ sát nhân đã giết 7 người trong vòng 3 năm qua mà không bị phát hiện đã dấy lên nhiều phẫn nộ. Cảnh sát đã bị chỉ trích vì đã không điều tra kỹ về các vụ mất tích khi họ đã được thông báo. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đảo Cyprus đã phải tuyên bố từ chức ngày 2/5 vừa qua. Tổng thống Cyprus tuyên bố rằng nước này sẽ bảo vệ tốt hơn cho những lao động nước ngoài trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước