Đảo nghỉ dưỡng Boracay đón du khách trở lại trong mối đe dọa từ dịch COVID-19

Quỳnh Chi (Theo The Jakarta Post)-Thứ bảy, ngày 03/10/2020 18:04 GMT+7

Từ tháng 10, đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Boracay đã được mở cửa trở lại. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Philippines đã cho phép mở cửa trở lại đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Boracay tại miền Trung nước này.

Từ tháng 10, Philippines đã mở cửa trở lại hòn đảo nghỉ dưỡng Boracay nổi tiếng ở khu vực miền Trung của đất nước. Đây được coi là một trong những nỗ lực trong việc thúc đẩy phục hồi nền kinh tế Philippines trong bối cảnh các mối đe dọa từ đại dịch COVID-19 vẫn hiện hữu tại nước này.

Việc mở cửa trở lại diễn ra sau khi hòn đảo bình dị nổi tiếng với bãi biển cát trắng này không ghi nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới kể từ tháng 6. Chính phủ Philippines đã quyết định cho phép cả khách du lịch nội địa và du khách nước ngoài lên đảo với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Theo chính quyền địa phương, 35 du khách đã đến thăm hòn đảo vào ngày mở cửa đầu tiên 1/10, tiếp theo là 13 người trong ngày 2/10. Với rất ít khách du lịch, bãi biển hầu như vắng bóng người.

Ngày 1/10, ông Frolibar Bautista, quyền thị trưởng Malay ở tỉnh Aklan, nói với các phóng viên . "Tôi rất vui vì sau nhiều tháng, chúng tôi đã có thể mở cửa Boracay cho tất cả khách du lịch. Tôi mong rằng nhiều người sẽ đến đây".

Phát biểu trong một cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Du lịch Philippines Bernadette Romulo-Puyat đã nhấn mạnh sự cần thiết về việc phải khởi động lại hoạt động du lịch. Bà Bernadette Romulo-Puyat nói: “Nhiều người bị mất việc làm và chúng ta cần tìm cách khởi động lại ngành du lịch, khởi động lại nền kinh tế nhưng với các quy trình đảm bảo sức khỏe và sự an toàn".

Đảo nghỉ dưỡng Boracay đón du khách trở lại trong mối đe dọa từ dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đây được coi là một trong những nỗ lực trong việc thúc đẩy phục hồi nền kinh tế Philippines. (Ảnh: AP)

Sau 3 tháng hạn chế đi lại trong bối cảnh đại dịch COVID-19, hòn đảo đã mở cửa trở lại khu vực Western Visayas vào giữa tháng 6. Tuy nhiên, việc mở lại hoàn toàn cần phải đợi thêm 3,5 tháng nữa. Trước khi mở cửa trở lại vào ngày 1/10, các quan chức đã kiểm tra xem những doanh nghiệp được cho phép hoạt động có tuân thủ các quy trình sức khỏe hay không. Một số khách sạn và khu nghỉ dưỡng đã giảm đến 75% giá phòng để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước trong những ngày tới.

Bộ trưởng Romulo-Puyat nhấn mạnh tầm quan trọng của du lịch đối với sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, lưu ý rằng lĩnh vực này chiếm 12,7% nền kinh tế. Bà Bernadette Romulo-Puyat nói: "Boracay là một trong những điểm du lịch hàng đầu của Philippines. Vì vậy, chúng tôi thực sự cần mở cửa trở lại Boracay".

Đến nay, Philippines đã ghi nhận hơn 319.300 trường hợp nhiễm COVID-19, con số cao nhất ở Đông Nam Á, trong đó có trên 5.600 ca tử vong.

Philippines đóng cửa một phần bãi biển Boracay để kiểm dịch Philippines đóng cửa một phần bãi biển Boracay để kiểm dịch

VTV.vn - Chính quyền Philippines vừa phải ra lệnh đóng cửa một phần bãi biển trên đảo Boracay để kiểm dịch nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước