Đảo rác nổi lớn gấp ba lần nước Pháp giữa Thái Bình Dương

VTV9-Thứ năm, ngày 29/03/2018 09:17 GMT+7

Tàu của dự án Dọn dẹp đại dương gom rác trên biển. (Ảnh: Ocean Cleanup)

VTV.vn - Đảo rác thải khổng lồ trôi nổi trên Thái Bình Dương đang không ngừng gia tăng về kích thước, và hiện có diện tích gấp 3 lần nước Pháp.

Thông tin này vừa được công bố trong một nghiên cứu kéo dài 3 năm của các nhà khoa học quốc tế. Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Scientific Reports, đảo rác - khu vực tập hợp các mảnh rác nằm giữa Hawaii và California, Mỹ có khối lượng khoảng 79.000 tấn, trôi nổi trên một diện tích 1,6 triệu km2, gấp 16 lần so với ước tính trước đó. 

Số rác thải này bao gồm lưới đánh cá bỏ đi, bao bì nhựa, dây thừng, thậm chí cả các mảnh hạt nhựa. Các nhà khoa học lo ngại số rác thải nhựa này có thể ảnh hưởng tới đời sống của các sinh vật. Hiện những đảo rác tương tự cũng đang hình thành trên các đại dương khác.

Ô nhiễm biển do rác thải nhựa tại Indonesia Ô nhiễm biển do rác thải nhựa tại Indonesia

VTV.vn - Nếu không sớm giải quyết, thiên đường Bali của Indonesia sẽ chỉ còn là quá khứ do tình trạng ô nhiễm biển vì rác thải nhựa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước