Đào tạo đại học tại Anh tác động bởi Brexit

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/11/2016 14:21 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Do tâm lý do dự về tác động của Brexit, nhiều sinh viên quốc tế có khả năng sẽ chuyển sang học tại các trường đại học tại châu Á và Mỹ, thay vì tại Anh.

Nhiều trường đại học tại Vương quốc Anh có nguy cơ sẽ phải đóng cửa và học phí tại Anh sẽ tăng lên nếu lượng sinh viên quốc tế, đặc biệt là các sinh viên từ Liên minh châu Âu (EU) đến học tại Anh giảm do tác động của Brexit. Cảnh báo trên được trường Đại học Bristol của Anh đưa ra hôm 24/11.

Phát biểu trên kênh truyền hình Anh Sky News ngày 24/11, ông Hugh Brady, Phó hiệu trưởng trường Đại học Bristol cảnh báo, lĩnh vực đào tạo đại học tại Anh đang bị đe dọa. Do tâm lý do dự về tác động của Brexit, nhiều sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên EU có khả năng sẽ chuyển sang học tại các trường đại học tại châu Á và Mỹ, thay vì lựa chọn các trường đại học tại Anh.

Ông Hugh Brady cũng lên tiếng kêu gọi Chính phủ Anh cần có những hành động thiết thực để trấn an sinh viên EU. Cảnh báo của ông Hugh Brady được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Anh vẫn đang để ngỏ khả năng hạn chế hoặc giảm số lượng sinh viên nước ngoài đến từ các nước thuộc Liên minh châu Âu sau khi Anh chính thức rời khỏi khối này.

Nhiều sinh viên EU đã bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán liên quan đến Brexit giữa Anh và EU trong thời gian tới sẽ chú trọng tới lợi ích của sinh viên, đặc biệt về khả năng đi lại và trao đổi sinh viên giữa các nước trong khối EU với Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước