Đề nghị mức án 35 năm tù với cựu Tổng thống Park Geun-hye

Nguyễn Mai-Thứ năm, ngày 21/05/2020 11:50 GMT+7

Bà Park Geun-hye phải ra hầu tòa tại Seoul tháng 5/2017. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị mức án 35 tù giam đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye do phạm các tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và biển thủ công quỹ.

Ngoài ra, bà Park cũng phải nộp phạt và bồi thường 33.5 tỷ won, tức khoảng hơn 636 tỷ đồng vì hành vi nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và các tội danh hình sự khác mà bà phạm phải trong thời gian đương chức.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye không xuất hiện tại phiên xét xử lại của tòa phúc thẩm sau khi tuyên bố tẩy chay tất cả các phiên tòa.

Dự kiến, chiều 10/7 tới, tòa sẽ chính thức tuyên án.

Hàn Quốc xét xử lại cựu Tổng thống Park Geun-hye Hàn Quốc xét xử lại cựu Tổng thống Park Geun-hye

VTV.vn - Ngày 15/1, phiên tòa xét xử lại cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kết thúc chỉ sau 5 phút.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước