Đề xuất buôn bán động vật hoang dã nên được coi là tội phạm quốc tế

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 15/10/2018 11:21 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị quốc tế diễn ra tại London (Anh) đã khuyến nghị coi buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp như một dạng tội phạm quốc tế, ngang với buôn lậu.

Vảy tê tê, ngà voi và sừng tê giác tiếp tục được vận chuyển lén lút từ châu Phi về châu Á qua nhiều đường. Tờ Thế giới động vật ra tại Anh có sơ đồ đường đi của vảy tê tê. Tê tê chủ yếu bị sa bẫy tại 5 nước Trung Phi, sau đó chuyển thẳng về Trung Quốc, hoặc qua các điểm trung chuyển tại Hà Lan, Đức, Bỉ, Thụỵ Sĩ, mới tới Trung Quốc. Còn ở châu Á, các nhóm buôn lậu vảy tê tê có những đường dây chằng chịt nối Trung Quốc với nhiều nước Đông Nam Á và Nam Á.

Tê tê đang trở thành loài thú bị đe dọa tuyệt chủng hơn cả voi và tê giác. Bài báo viết: "Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào nhưng các loại thuốc từ bộ phận của tê tê vẫn có nhu cầu cao ở châu Á. Vảy tê tê cũng là những chất giống như móng tay của người, nhưng nhiều người vẫn tin rằng vảy tê tê lợi sữa, chữa được bệnh sốt rét, làm giảm căng thẳng". Thịt tê tê là món hiếm, ở Việt Nam 1kg có giá vài trăm USD và các doanh nhân giàu có thường mời món này để tạo ấn tượng với khách hàng. Ngay cả huyết của con tê tê cũng được dùng để làm món ăn hay là làm thuốc.

Từ năm 2010 - 2015, đã có 1.270 vụ bắt giữ buôn lậu tê tê tại 67 quốc gia. Các nhóm tội phạm buôn lậu đã lấy các bộ phận cơ thể riêng biệt của tê tê hoặc tê tê còn nguyên con cho đến vảy tê tê. Tổng cộng đã có tới 120 tấn tê tê bị bắt giữ trong 5 năm. Nếu theo ước tính trong bài báo, 1.000 USD cho một con tê tê còn sống và 3.000 USD/1kg vảy tê tê, có thể hình dung quy mô thị trường ngầm này lớn tới mức nào.

Trong Hội nghị về Chống buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã vừa diễn ra cuối tuần trước tại London (Anh), tê tê cũng đã được nêu tên cùng với voi, tê giác và một số loài khác. Theo tờ Người độc lập của Anh, trong hội nghị đó, Thái tử nước Anh đã nói với đại diện từ 80 quốc gia rằng: "Các nhóm tội phạm có tổ chức đang tăng thêm lợi nhuận nhờ buôn lậu động vật hoang dã".

Buôn lậu động vật hoang dã phải được coi là tội phạm quốc tế, ngang với buôn lậu ma túy hay là buôn lậu vũ khí, chỉ phạt tiền sẽ không thể cứu được loài tê tê.

Giới trẻ Việt Nam tham gia chiến dịch chấm dứt buôn bán sừng tê giác Giới trẻ Việt Nam tham gia chiến dịch chấm dứt buôn bán sừng tê giác

VTV.vn - Bảo vệ động vật hoang dã, trong đó có tê giác, đang nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước