Đề xuất tăng ngân sách quốc phòng Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/03/2023 06:44 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Lầu Năm góc Mỹ đang thúc giục Quốc hội phê duyệt ngân sách đề xuất của Bộ Quốc phòng là 842 tỷ USD.

Mục tiêu để hiện đại hóa lực lượng quân đội của Mỹ ở châu Á và trên toàn thế giới.

Ngân sách đề xuất cao hơn 40% so với năm ngoái. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, ngân sách mới sẽ nâng cao khả năng quân sự của Mỹ tại Thái Bình Dương và bảo vệ đồng minh.

Bộ Quốc phòng Mỹ hiện có kế hoạch thay thế hệ thống vũ khí và tăng cường khả năng điều động quân đội nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp.

Hơn 60% lực lượng quân đội Mỹ hiện đang ở trạng thái sẵn sàng cao nhất và có thể triển khai chiến đấu trong vòng 30 ngày, trong khi 10% có thể triển khai trong vòng 96 giờ.

Tổng thống Mỹ đề xuất tăng ngân sách quốc phòng trị giá 886 tỷ USD Tổng thống Mỹ đề xuất tăng ngân sách quốc phòng trị giá 886 tỷ USD

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố đề xuất ngân sách quốc phòng khoảng 886 tỷ USD cho năm tài chính 2024, tăng 3,3% so với năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước