Dịch bệnh có dấu hiệu giảm, Thái Lan duy trì kế hoạch mở cửa đất nước

Ngọc Phương (Phóng viên THVN tại ASEAN)-Thứ ba, ngày 24/08/2021 09:54 GMT+7

Bãi biển Pattaya (Thái Lan) vắng bóng du khách vì COVID-19. Nguồn: Reuters.

VTV.vn - Tình hình dịch tại Thái Lan có dấu hiệu giảm, Thái Lan vẫn duy trì kế hoạch mở cửa đất nước trước cuối năm nay.

Ủy ban kiểm soát dịch truyền nhiễm quốc gia Thái Lan sẽ trình lên CCSA xem xét mở cửa một số khu vực theo kế hoạch đã được Thủ tướng Prayuth đưa ra ngày 15/6 là sẽ mở cửa sau 120 ngày nữa.

Một trong các biện pháp cần chuẩn bị để mở cửa trở lại là các biện pháp kiểm soát dịch bệnh với tên gọi "kiểm soát thông minh và sống chung với COVID-19" với mục tiêu kiểm soát để số ca nhiễm mới không vượt quá năng lực của hệ thống y tế công cộng. Bên cạnh đó cần tiêm vaccine cho nhóm người dễ bị tổn thương (người cao tuổi, có bệnh nền); phát triển vaccine mới; luôn tuân thủ các biện pháp kiểm soát và phòng dịch.

Cơ quan này cũng đồng đồng ý với kế hoạch bong bóng và phong tỏa tại các doanh nghiệp có các chuỗi lây nhiễm để hạn chế lây nhiễm, theo đó nếu có hơn 10% công nhân dương tính với COVID-19 thì sẽ được điều trị tại bệnh viện dã chiến và những công nhân khác vẫn tiếp tục làm việc dưới sự giám sát chặt chẽ, như thế các nhà máy sẽ không bị đóng cửa.

Sáng 24/8, Bộ Y tế Thái Lan cho biết, trong 24 giờ qua nước này có thêm 226 ca tử vong, 17.165 ca nhiễm mới COVID-19 và 20.059 người được ra viện. Kể từ đầu dịch, Thái Lan đã có 1.083.951 ca nhiễm và 9.788 ca tử vong do COVID-19.

Ngành du lịch Thái Lan sẽ tập trung thu hút du khách giàu có Ngành du lịch Thái Lan sẽ tập trung thu hút du khách giàu có

VTV.vn - Thái Lan sẽ cố gắng thu hút khách du lịch cao cấp, thay vì một lượng lớn du khách đại trà như trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Thái Lan

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước