Dịch bệnh do virus Nipah bùng phát lần thứ tư ở bang Kerala (Ấn Độ)

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ ba, ngày 26/09/2023 17:18 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Dơi đã gây ra đợt bùng phát virus Nipah thứ tư ở bang Kerala của Ấn Độ trong tháng 9 này.

Bang Kerala, ở miền Nam Ấn Độ, gần đây đã đưa ra các biện pháp khẩn cấp để chống lại bệnh hô hấp truyền nhiễm do virus Nipah. Đây là đợt bùng phát virus Nipah thứ tư ở bang Kerala kể từ năm 2018.

Bệnh do virus Nipah (NiV), còn gọi là bệnh viêm não do virus Nipah, được đặt theo tên ngôi làng Kampung Sungai Nipah của Malaysia, nơi virus này được phát hiện lần đầu tiên. Đây là một bệnh lây truyền từ động vật sang người. Một đợt bùng phát virus ở Malaysia vào năm 1998 và 1999 bắt đầu từ lợn bị nhiễm bệnh, khiến 265 người mắc bệnh và 108 trường hợp tử vong. (Theo nguồn tin của Sở Y tế bang Kerala, lợn là vật chủ trung gian truyền virus Nipah từ dơi sang người.) Chủng virus này sau đó lan sang Singapore vào năm 1999, khiến 11 người nhiễm và một trường hợp tử vong.

Tại Bangladesh, virus này đã lây nhiễm cho 237 người kể từ năm 2001; 150 ca tử vong được ghi nhận trước năm 2011, trước khi số ca nhiễm giảm dần vào năm 2016. Năm nay, Bangladesh ghi nhận 11 ca nhiễm, khiến 8 người tử vong. Tại Ấn Độ, đợt bùng phát Nipah đầu tiên được báo cáo tại thành phố Siliguri ở Tây Bengal vào năm 2001, với 66 trường hợp mắc bệnh và 45 ca tử vong.

Dịch bệnh do virus Nipah bùng phát lần thứ tư ở bang Kerala (Ấn Độ) - Ảnh 1.

Loài dơi nhỏ chuyên hoạt động về đêm ở Nam - Đông Nam Á và Indonesia. (Ảnh: Getty Images)

Trường hợp nhiễm virus Nipah đầu tiên ở bang Kerala của Ấn Độ được báo cáo ở thành phố Kozhikode, miền Bắc bang này vào tháng 5/2018. Trong đợt bùng phát này, 21 trường hợp tử vong đã được ghi nhận. Bang Kerala cũng phải đối mặt với các đợt bùng phát ở thành phố Kozhikode vào năm 2019 và Ernakulam vào năm 2021. Năm nay, các ca bệnh mới tiếp tục xuất hiện ở Kozhikode.

Tại bang Kerala, virus Nipah được cho là lây lan qua việc ăn trái cây bị nhiễm virus do dơi. Dơi ăn quả thuộc họ Pteropodidae.

Theo Tiến sĩ M. Muraleedharan, thuộc Cục Lâm nghiệp và Động vật hoang dã Kerala ở Kozhikode, dơi mang khoảng 4.000 loại virus, bao gồm cả Nipah: "Virus sẽ sống trong cơ thể dơi, đồng thời gây tử vong cho các loài động vật khác". Trên thực tế, virus Nipah không hiện diện ở tất cả mà chỉ có ở 3% trong số các loài dơi. Virus sẽ nhân lên trong cơ thể của những con dơi trong số 3% này và sau đó sẽ lây sang những con khác.

Trong đợt bùng phát virus Nipah thứ tư ở bang Kerala, 6 người đã nhiễm bệnh và hai trường hợp tử vong. Sở Y tế địa phương hôm 24/9 tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt lệnh hạn chế trong các khu vực ở thành phố Kozhikode.

Ấn Độ trong cuộc đua ngăn chặn dịch bệnh do virus Nipah gây thương tổn não Ấn Độ trong cuộc đua ngăn chặn dịch bệnh do virus Nipah gây thương tổn não

VTV.vn - Các nhà chức trách ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đã áp đặt những hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Nipah chết người do dơi gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước