Dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 192 quốc gia và vùng lãnh thổ

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 23/03/2020 12:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã xuất hiện ở 192 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Số ca ca tử vong vì dịch COVID-19 trên toàn cầu là hơn 14.000 người.

Trong đó, Italy, Tây Ban Nha, Đức, Mỹ là những quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 tăng thêm sau một ngày ở mức cao nhất.

Số người chết vì COVID-19 ở Italy vượt 5.000 trường hợp

Ngày 22/3, Italy đã ghi nhận thêm 5.560 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, khiến tổng số ca tăng 10,4%, lên đến 59.138 trường hợp. Số ca tử vong tăng thêm 651, nâng tổng số người chết ở nước này lên 5.476 người. Viện Y tế Quốc gia Italy cho biết, tỷ lệ tử vong ở nước này là khoảng 9,2%, cao gấp đôi trung bình toàn cầu. Độ tuổi trung bình của người tử vong là 78,5 tuổi, nạn nhân trẻ nhất là 31 tuổi và già nhất 103 tuổi.


Dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 192 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 1.

Người cao tuổi đi mua hàng tại Italy.

Số ca tử vong tại Mỹ vượt 400 người

Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã vượt quá 400 trường hợp, tăng 114 người so với ngày trước đó. Nước Mỹ cũng đã ghi nhận thêm 9.339 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm lên 33.546 trường hợp, tiếp tục trở thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới. Ngày 22/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở ba bang có tỷ lệ tử vong và mắc COVID-19 cao nhất nước Mỹ là California, Washington và New York. Ông Trump cũng công bố danh sách các trang thiết bị y tế cần thiết cung cấp cho ba bang này nhằm ứng phó với số ca lây nhiễm đang tăng nhanh tại đây.


Dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 192 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 2.

Mỹ đang đẩy mạnh nghiên cứu vaccine COVID-19.

Châu Phi: 1.198 ca nhiễm COVID-19, 37 người thiệt mạng

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi cho biết, đã có tổng cộng 1.198 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 41 quốc gia châu Phi. Trong số các ca nhiễm này, 37 trường hợp đã tử vong và xảy ra ở 7 quốc gia, trong đó nhiều nhất là Ai Cập, Nam Phi, Algeria và Marocco. CDC châu Phi sẽ tạo điều kiện cho việc xét nghiệm hàng loạt trên khắp lục địa này như là một phần của kế hoạch chung để ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2.


Dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 192 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 3.

Kiểm tra y tế tại Zimbabwe.

Ấn Độ phong tỏa thủ đô và hàng chục địa phương khác

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã bị phong tỏa hoàn toàn bắt đầu từ 6h ngày 23/3 cho đến đêm 31/3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Động thái này diễn ra sau khi Ấn Độ thực hiện lệnh giới nghiêm toàn dân tự nguyện chưa từng có tiền lệ trong cùng ngày theo lời kêu gọi của Thủ tướng Narendra Modi. Chính phủ Trung ương và các chính quyền bang tại Ấn Độ đã quyết định đóng cửa hoàn toàn 75 quận, huyện, những nơi có báo cáo về các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Tính đến chiều 22/3, Ấn Độ ghi nhận 341 trường hợp mắc COVID-19. 


Dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 192 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 4.

Kiểm tra thân nhiệt tại ngoại ô New Delhi.

Campuchia ghi nhận 84 ca mắc COVID-19

Tối 22/3, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo cho biết đã xác định thêm 31 người mắc COVID-19 tại tỉnh Preah Sihanoukville, gồm 29 người Pháp và 2 người Campuchia. Đây là số ca mắc COVID-19 kỷ lục được phát hiện tại Campuchia trong một ngày. Đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 84 người mắc COVID-19, trong đó người nước ngoài chiếm đa số.


Dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 192 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 5.

Khách du lịch trên sông Mekong tại Campuchia.


MỸ: CDC dùng chatbot giúp dân tự chẩn đoán COVID-19 MỸ: CDC dùng chatbot giúp dân tự chẩn đoán COVID-19 Anh sẽ trả 80#phantram lương cho người lao động phải nghỉ làm vì COVID-19 Anh sẽ trả 80#phantram lương cho người lao động phải nghỉ làm vì COVID-19 Đức dự kiến chi 822 tỷ Euro giải cứu nền kinh tế trước dịch COVID-19 Đức dự kiến chi 822 tỷ Euro giải cứu nền kinh tế trước dịch COVID-19


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước