Dịch COVID-19 lan rộng tại 173 quốc gia và vùng lãnh thổ

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 19/03/2020 12:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp khi lan rộng tại 173 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tính đến nay, đã có hơn 210.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu. Trong đó, đáng chú ý là tổng số ca mắc bệnh của châu Âu và số ca tử vong vì dịch bệnh ở lục địa này đều vượt con số được thống kê tại Trung Quốc.

Số ca nhiễm COVID-19 ở châu Âu chính thức vượt Trung Quốc

Theo dữ liệu do Bloomberg thu thập, tổng số ca mắc COVID-19 của châu Âu là hơn 85.000 người, vượt con số gần 80.900 ca của Trung Quốc. Với hơn 4.000 người chết, số ca tử vong ở châu Âu cũng đã vượt con số hơn 3.200 ca tử vong của Trung Quốc. Trong đó, Italy ghi nhận nhiều trường hợp tử vong nhất với 2.978 ca. Ngày 18/3, Italy đã ghi nhận 475 ca tử vong trong ngày, con số cao hơn bất kỳ quốc gia nào, thậm chí cao hơn cả con số tử vong trong ngày của Trung Quốc trong thời kỳ đỉnh dịch là 150 trường hợp.

Mỹ tăng cường kiểm soát biên giới ngăn chặn đại dịch

Đã có hai người gốc Việt tại Mỹ tử vong vì dịch COVID-19. Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã khẳng định thông tin này. Đến nay, đại dịch COVID-19 đã lan ra khắp 50 bang trên toàn nước Mỹ với hơn 7.000 ca nhiễm và gần 100 người đã tử vong. Trong tuyên bố tại Nhà trắng, Tổng thống Donald Trump đã ví nước Mỹ như đang trong thời chiến tranh, đồng thời cho biết sẽ kích hoạt Luật Sản xuất Quốc phòng nhằm tăng tốc sản xuất các thiết bị cần thiết cho cuộc chiến chống COVID-19. Chính quyền Mỹ cũng áp dụng thêm các biện pháp mới ngăn chặn dòng người nhập cư từ Mexico, đồng thời dự kiến đóng cửa biên giới với Canada.

Nga đóng cửa lăng Lenin trước nguy cơ lây lan dịch COVID-19

Lực lượng Cận vệ Liên bang Nga thông báo sẽ đóng lăng Lenin, đây là một phần của biện pháp tăng cường bảo vệ thủ đô nước Nga trước nguy cơ lây lan của dịch COVID-19. Lăng Lenin là điểm đến đối với các du khách tham quan thủ đô Nga. Tính đến ngày 18/3, Nga xác nhận 147 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, chưa có ca tử vong, nhưng số bệnh nhân mắc COVID-19 đã tăng mạnh trong vài ngày qua.

Lào nâng mức độ phòng ngừa dịch COVID-19 lên cấp cao nhất

Chính phủ Lào tuyên bố nâng mức độ phòng ngừa dịch COVID-19 tại nước này lên cấp cao nhất  dù hiện nay Lào vẫn chưa có ca nhiễm bệnh nào. 85 ca nghi nhiễm tại Lào đều cho kết quả âm tính vào ngày 18/3. Để ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19, bắt đầu từ ngày 18/3, Lào đã dừng cấp visa 30 ngày cho tất cả du khách quốc tế và thực hiện cách ly bắt buộc đối với tất cả công dân các nước khi nhập cảnh vào Lào.

Tổng Giám đốc WHO kêu gọi xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gửi thông điệp đến các quốc gia trên thế giới, trong đó ông kêu gọi các nước khẩn trương xét nghiệm cho tất cả các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh nhằm nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Tổng Giám đốc WHO cho biết, trong những ngày qua, khi số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh ở nhiều nơi trên thế giới, các nước đã đưa ra những biện pháp để kiểm soát tốc độ lây lan của dịch bằng cách đóng cửa trường học, nhà hàng, hoãn hoặc hủy các sự kiện thể thao, giải trí. Tuy nhiên, việc vệ sinh cá nhân, giãn cách xã hội và hạn chế đi lại dù quan trọng nhưng là “chưa đủ để dập tắt dịch bệnh này”. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa lây nhiễm và cứu những mạng sống là phá vỡ chuỗi lây truyền của virus SARS-CoV-2 và để làm được điều đó, các quốc gia cần phải tăng cường xét nghiệm, cách ly người có bệnh.

Tổng Giám đốc WHO nói: “Chúng tôi có một thông điệp đơn giản cho tất cả các quốc gia: Xét nghiệm, xét nghiệm, xét nghiệm, xét nghiệm mọi trường hợp nghi ngờ. Bằng cách đó, những đối tượng đã tiếp xúc gần với những người có kết quả xét nghiệm dương tính cũng có thể được xác định và cho làm xét nghiệm”.


COVID-19: Thành phố Vũ Hán lần đầu không còn ca nhiễm virus mới COVID-19: Thành phố Vũ Hán lần đầu không còn ca nhiễm virus mới Gần 500 ca tử vong vì COVID-19 trong 1 ngày tại Italy Gần 500 ca tử vong vì COVID-19 trong 1 ngày tại Italy Nhà thờ Hồi giáo Sri Petaling - Ổ dịch COVID-19 tại Đông Nam Á Nhà thờ Hồi giáo Sri Petaling - Ổ dịch COVID-19 tại Đông Nam Á


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước