Dịch COVID-19 lây lan ra 196 quốc gia và vùng lãnh thổ

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 26/03/2020 12:13 GMT+7

Người tử vong do COVID-19 tại Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng thêm 44.106 người trên toàn thế giới, số ca tử vong tăng thêm 2.255 (tăng 16%), lên mức hơn 21.100 trường hợp.

Ngoài Trung Quốc, ba nước Italy, Mỹ và Tây Ban Nha là những ổ dịch có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất thế giới. Dịch COVID-19 hiện đã  có mặt tại 196 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 25/3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã đưa toàn bộ thế giới vào danh sách cảnh báo cấp độ 2 trong thang cảnh báo 3 mức của nước này. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lây lan tới hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Dịch COVID-19 lây lan ra 196 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 1.

Tại Philippines, ngày 25/3, một luật đặc biệt đã được ban hành để cho phép thực thi các biện pháp khẩn cấp đối phó với dịch COVID-19. Luật mới trao quyền cho Tổng thống chỉ đạo trực tiếp các hoạt động của bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân, các đơn vị này sẽ phục vụ lợi ích chung khi cần thiết. Hiện Philippines đã phong tỏa đảo Luzon ở miền Bắc nước này. Hơn 50 triệu người dân tại khu vực này được yêu cầu ở nhà, các cơ quan công sở và trường học đều ngừng hoạt động. Tính đến chiều 25/3, Philippines đã ghi nhận 636 ca mắc COVID-19, trong đó có 38 người tử vong và 26 bệnh nhân đã phục hồi.

Dịch COVID-19 lây lan ra 196 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 2.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Tây Ban Nha đến chiều 25/3 đã tăng lên tới 3.434 người, cao hơn số bệnh nhân tử vong tại Trung Quốc đại lục. Tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này hiện đã lên tới 47.610 người. Giới chức Tây Ban Nha nhận định nước này đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm của dịch bệnh và hy vọng lệnh phong tỏa sẽ sớm phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus. Trước tình trạng quá tải của các bệnh viện, quân đội Tây Ban Nha đã lập một bệnh viện dã chiến tại Madrid có quy mô 1.500 giường bệnh với khả năng mở rộng để tiếp nhận 5.500 bệnh nhân.

Dịch COVID-19 lây lan ra 196 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 3.

Chính phủ Iran đang đưa ra cảnh báo về khả năng bùng phát làn sóng COVID-19 thứ 2 tại nước này nếu người dân tiếp tục phớt lờ những chỉ dẫn của giới chức y tế. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh số ca tử vong tại Iran đã vượt qua con số 2.000 người. 

Dịch COVID-19 lây lan ra 196 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 4.

Tối 25/3, theo đề xuất của Tổng Tham mưu trưởng Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ triển khai chiến dịch quân sự mang tên "Résilience" (Kiên cường) để chống đại dịch COVID-19. Tính đến tối 25/3, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 1.331 bệnh nhân tại Pháp trong tổng số 11.539 người mắc bệnh. Số người chết đã tăng gấp 5 lần trong vòng một tuần. Chỉ trong 24 giờ qua, Pháp đã ghi nhận 231 trường hợp tử vong. 

Dịch COVID-19 lây lan ra 196 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 5.

Hoàng gia Anh ngày 25/3 thông báo, Thái tử Anh Charles đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Hiện, thân vương xứ Wales có các triệu chứng nhẹ và vẫn duy trì tình trạng sức khỏe ổn định. Ông đang làm việc ở nhà trong vài ngày qua như bình thường. Vợ Thái tử Charles là bà Camilla đã được xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Vẫn chưa rõ nguyên nhân Thái tử Charles bị lây bệnh từ ai bởi ngài tiếp xúc với rất nhiều người trong những tuần gần đây.

Dịch COVID-19 lây lan ra 196 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 6.


Ngành du lịch Campuchia bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch COVID-19 Ngành du lịch Campuchia bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch COVID-19 Dịch COVID-19 ngày 26/3: Hơn 21.000 người tử vong, đại dịch đe dọa toàn nhân loại Dịch COVID-19 ngày 26/3: Hơn 21.000 người tử vong, đại dịch đe dọa toàn nhân loại Tổng thống Mỹ đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ chống COVID-19 Tổng thống Mỹ đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ chống COVID-19


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước