Dịch COVID-19 ở Triều Tiên: Làn sóng ca sốt đang giảm đi, số người tử vong thấp

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 28/05/2022 06:49 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 27/5, Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, giới chức y tế nước này đang kiểm tra các sông hồ, không khí, nước thải sinh hoạt, rác thải để tìm virus SARS-CoV-2.

Động thái trên diễn ra khi Triều Tiên tăng cường nỗ lực trong cuộc chiến chống lại đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên.

Triều Tiên đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 chưa từng có kể từ khi ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh đóng cửa trên toàn quốc trong tháng 5 này, làm dấy lên lo ngại về việc thiếu vaccine, nguồn cung cấp y tế và lương thực.

Hãng Thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết, các nhà chức trách nước này đang đẩy mạnh việc xét nghiệm và khử trùng trên khắp đất nước, sau khi báo cáo tuần này đưa ra xu hướng "ổn định" của các ổ dịch, bao gồm những dấu hiệu cho thấy làn sóng ca sốt đang giảm đi và số người tử vong tương đối thấp.

Theo KCNA, khoảng 100.460 người có các triệu chứng sốt mới được báo cáo trong ngày 26/5, so với gần 400.000 người cách đây khoảng 10 ngày. Tổng số bệnh nhân sốt ở Triều Tiên kể từ tháng 4 đã tăng lên 3.270.850 ca trong số 25 triệu dân. Và số người tử vong là 69 trường hợp, tăng một người so với một ngày trước đó.

Dịch COVID-19 ở Triều Tiên: Làn sóng ca sốt đang giảm đi, số người tử vong thấp - Ảnh 1.

Tổng số bệnh nhân sốt ở Triều Tiên kể từ tháng 4 đã tăng lên hơn 3,27 triệu ca. (Ảnh: Reuters)

Trong một thông báo khác, KCNA xác nhận, các đơn vị chống dịch đã thu thập mẫu từ nhiều nguồn để kiểm tra xem các khu vực được lấy mẫu đã bị nhiễm COVID-19 hay chưa: "Các đơn vị chống dịch khẩn cấp ở tất cả các cấp ưu tiên xét nghiệm những mẫu bệnh phẩm lấy ở sông, hồ, đồng thời khử trùng hàng trăm nghìn m3 nước thải và hàng nghìn tấn rác thải mỗi ngày cũng như kiểm tra, phân tích mẫu".

KCNA không nêu chi tiết về các phương pháp xét nghiệm.

Năm 2021, Triều Tiên thông tin đã phát triển thiết bị xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) của riêng mình, nhưng chưa bao giờ xác nhận có bao nhiêu người có kết quả xét nghiệm dương tính, thay vào đó báo cáo số người có triệu chứng sốt.

Ông Jo Chol Ung, phó giám đốc Trung tâm Chống dịch và Vệ sinh Thành phố Bình Nhưỡng, cho biết: "Các nhân viên đang thu thập mẫu từ những người có biểu hiện sốt và kiểm tra đồ uống được sản xuất tại các nhà máy nước ở Bình Nhưỡng để đảm bảo chúng sạch và an toàn".

Triều Tiên tuyên bố không có ca tử vong mới do sốt, tình hình COVID-19 được kiểm soát Triều Tiên tuyên bố không có ca tử vong mới do sốt, tình hình COVID-19 được kiểm soát Triều Tiên ghi nhận hơn 2,81 triệu ca bệnh Triều Tiên ghi nhận hơn 2,81 triệu ca bệnh Số ca sốt hàng ngày ở Triều Tiên giảm dưới 200.000 trường hợp trong hai ngày liên tiếp Số ca sốt hàng ngày ở Triều Tiên giảm dưới 200.000 trường hợp trong hai ngày liên tiếp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước