Dịch COVID-19: Số ca tử vong trên toàn cầu tăng lên hơn 18.000 người

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 25/03/2020 12:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Số người tử vong vì dịch COVID-19 tiếp tục tăng mạnh ở châu Âu, nâng số ca tử vong trên toàn cầu lên hơn 18.800 trường hợp trong số hơn 421.000 người nhiễm bệnh.

Đáng chú ý, tâm dịch châu Âu đã ghi nhận thêm hơn 20.000 ca mắc mới và hơn 1.500 ca tử vong do dịch COVID-19 chỉ trong vòng một ngày.

Italy thừa nhận số ca mắc COVID-19 thực tế có thể gấp 10 lần

Người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ dân sự Italy thừa nhận, số ca mắc COVID-19 trên thực tế tại nước này có thể đã cao gấp 10 lần con số công bố với khoảng 700.000 người có thể đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo ông Angelo Borrelli, Italy hiện chưa thực hiện việc xét nghiệm trên quy mô lớn, số lượng những người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng tại nước này cao hơn nhiều so với các tính toán ban đầu. 

Dịch COVID-19: Số ca tử vong trên toàn cầu tăng lên hơn 18.000 người - Ảnh 1.

Điều đáng lo ngại là số ca tử vong đã tăng cao trở lại sau 3 ngày giảm với 743 nạn nhân mới, con số cao thứ hai trong một ngày từ trước đến nay. Với tổng cộng 6.820 ca tử vong, số người chết vì COVID-19 ở Italy đã cao gấp 2 lần so với Trung Quốc.

Pháp tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên quy mô lớn

Nước Pháp đã ghi nhận thêm 240 ca tử vong vì dịch COVID-19 sau 24 giờ, cao hơn kỷ lục vừa được thiết lập một ngày trước đó tới 54 trường hợp. Tổng số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Pháp tính đến lúc này đã vượt ngưỡng 1.100 người. Số ca nhiễm cũng tăng thêm hơn 2.300 người, đưa tổng số trường hợp nhiễm từ đầu mùa dịch lên trên 22.300 ca. 


Dịch COVID-19: Số ca tử vong trên toàn cầu tăng lên hơn 18.000 người - Ảnh 2.

Trước tình trạng số ca nhiễm mới tiếp tục tăng cao, Bộ Y tế Pháp cho biết sẽ mở rộng việc xét nghiệm đối với người dân trong những ngày tới. Theo kế hoạch, Pháp sẽ tăng thêm 10.000 xét nghiệm mỗi ngày từ nay cho đến cuối tuần và thêm 10.000 xét nghiệm mỗi ngày vào tuần sau.

Ấn Độ phong tỏa 1,3 tỷ dân trong 21 ngày

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo áp dụng lệnh đóng cửa toàn quốc trong 21 ngày tính từ nửa đêm 24/3. Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, Thủ tướng Modi kêu gọi người dân Ấn Độ hãy nghiêm túc thực hiện lệnh này, đồng thời cảnh báo về những mối nguy hiểm của việc ra khỏi nhà trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh, biện pháp giãn cách xã hội là con đường duy nhất giúp ngăn chặn những ca nhiễm mới và kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.


Dịch COVID-19: Số ca tử vong trên toàn cầu tăng lên hơn 18.000 người - Ảnh 3.

WHO cảnh báo Mỹ có nguy cơ trở thành tâm dịch mới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, nước Mỹ có nguy cơ trở thành tâm dịch mới khi số ca nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh tại nước này. Trong 24 giờ qua, 85% số ca nhiễm mới là từ châu Âu và Mỹ, trong đó số ca nhiễm tại Mỹ chiếm tới 40%. Hiện Mỹ ghi nhận hơn 53.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với 687 người tử vong.


Dịch COVID-19: Số ca tử vong trên toàn cầu tăng lên hơn 18.000 người - Ảnh 4.


197 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc COVID-19 197 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc COVID-19

VTV.vn - Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến 22h hôm qua (24/3), đã có 197 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca mắc COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước