Dịch COVID-19: Thế giới ghi nhận hơn 870.000 ca nhiễm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/04/2020 22:08 GMT+7

Bóng của các nhân viên y tế trên lều xét nghiệm virus corona tại một khu đỗ xe bên ngoài sân vận động Raymond James ở Tampa, bang Florida, Mỹ. Ảnh: AP.

VTV.vn - Chỉ trong ngày 31/3 có tới 85.000 người mắc mới COVID-19. Đây là mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến rất đáng lo ngại khi đã xuất hiện tại 205 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tính đến chiều tối nay (1/4), thế giới đã ghi nhận hơn 870.000 ca nhiễm COVID-19. Tỷ lệ tử vong toàn cầu đã tăng lên mức gần 5%. Riêng Italy tỷ lệ tử vong lên tới 12%. Tính trung bình toàn cầu, cứ 5 người nhiễm COVID-19 thì đã có 1 người khỏi bệnh.

Tình hình dịch bệnh đang tiếp tục nóng lên tại Mỹ khi số ca tử vong đã vượt quá 4.000 người, cao hơn số ca tử vong tại Trung Quốc và nhiều thứ 3 trên thế giới, sau Italy và Tây Ban Nha. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/3 cảnh báo hai tuần tới là giai đoạn rất khó khăn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Mỹ. Tổng thống Trump khuyến cáo người dân nước này tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội cho đến hết tháng 4 này. Hiện, gần 80% dân số trên toàn nước Mỹ đã được lệnh ở nhà. Chính phủ Mỹ đang chạy đua với thời gian để lập hàng loạt bệnh viện dã chiến gần các thành phố lớn, trong bối cảnh hệ thống y tế của nước này đang bị quá tải.

Tại châu Âu, dịch COVID-19 đã khiến hơn 30.000 người tử vong, trong đó hơn 75% số ca tử vong là ở Italy và Tây Ban Nha. Số bệnh nhân tại Tây Ban Nha hôm nay đã vượt quá 100.000 người, hơn 9.000 người đã tử vong.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh cũng đang có dấu hiệu tăng nhanh. Theo số liệu thống kê được Văn phòng Nội các Anh công bố hôm qua, số ca tử vong đã tăng tới 27% chỉ trong 1 ngày với 381 ca, mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Bệnh viện King's College tại London thông báo một bé trai 13 tuổi đã tử vong sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là ca tử vong nhỏ tuổi nhất do dịch COVID-19 tại Anh.

Chính phủ Hà Lan hôm 31/3 đã quyết định kéo dài các lệnh cấm nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, đồng thời thông báo các trường học, nhà hàng và quán bar sẽ tiếp tục đóng cửa ít nhất là đến ngày 28/4.

Tại châu Á, chính phủ Nhật Bản hôm nay vừa quyết định chia các Bộ trưởng trong Nội các thành hai nhóm luân phiên tham gia các cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ, nhằm phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm giữa các quan chức cấp cao. Cùng với việc bố trí luân phiên tham dự họp giữa hai nhóm, các ghế dành cho Bộ trưởng tại các phòng họp sẽ được bố trí giãn cách rộng hơn. Tuy nhiên, Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố vẫn chưa tới thời điểm cần phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước