Dịch Ebola tại Congo - Cuộc khủng hoảng bị phớt lờ nhất thế giới

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 22/01/2019 12:40 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - "Cuộc khủng hoảng bị phớt lờ nhất thế giới" là nhận định của các chuyên gia về đợt dịch Ebola đã khiến 370 người tử vong và hơn 600 ca nhiễm bệnh tại Congo.

Với số lượng người bị nhiễm bệnh và tử vong, dịch Ebola lần này tại Congo là đợt dịch lớn thứ 2 kể từ khi dịch bệnh này được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1976. 

Bộ Y tế Congo cho biết, với những bất ổn chính trị và khó khăn kinh tế, con số 63.000 người đã được tiêm chủng Ebola hiện nay không đáng kể so với số người cần được tiêm phòng tại nước này.


WHO tặng 3000 liều vaccine chống Ebola cho Uganda WHO tặng 3000 liều vaccine chống Ebola cho Uganda Dịch Ebola tại CHDC Congo có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát Dịch Ebola tại CHDC Congo có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát Dịch Ebola tại CHDC Congo có nguy cơ vượt tầm kiểm soát Dịch Ebola tại CHDC Congo có nguy cơ vượt tầm kiểm soát



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước