Dịch tả lợn châu Phi lan đến Bắc Kinh, Trung Quốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/11/2018 07:45 GMT+7

Công tác kiểm soát dịch bệnh tả lợn châu Phi ở Trung Quốc. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vừa ghi nhận các trường hợp nhiễm dịch tả lợn châu Phi đầu tiên, giới chức nước này đã phát hiện 2 ổ dịch ở quận Phòng Sơn của Bắc Kinh.

86 trong số hơn 1.700 con lợn nuôi đã chết. Một lực lượng đặc nhiệm đã niêm phong các nông trại để sàng lọc và tẩy trùng. Trong khi đó, lợn sống và các sản phẩm thịt lợn bị cấm vận chuyển ra khỏi khu vực phát dịch.

Kể từ khi dịch tả lợn châu Phi lần đầu được phát hiện hồi tháng 8/2018 ở Trung Quốc, đã có khoảng 1 triệu con lợn bị chết. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho rằng, sự lây lan dịch bệnh này là do các phương thức chăn nuôi gia súc lạc hậu, tình trạng thiếu vệ sinh và hoạt động vận chuyển đường dài để tiêu thụ lợn.


Dịch tả lợn châu Phi lan đến Thượng Hải (Trung Quốc) Dịch tả lợn châu Phi lan đến Thượng Hải (Trung Quốc)

VTV.vn - 50 con lợn tại một trang trại ở Thượng Hải đã được xác nhận nhiễm virus cúm lợn châu Phi và 11 con đã chết.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước