Dịch tả lợn châu Phi lây lan tại Lào

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 23/07/2019 20:19 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Malay Mail.

VTV.vn - Nhật báo Vientiane Times ngày 23/7 cho biết tỉnh Phongsaly tại miền Bắc Lào đã ghi nhận các trường hợp nhiễm tả lợn châu Phi.

Gần 390 con lợn đã chết trong đợt bùng phát mới nhất tại hai huyện của tỉnh Phongsaly, cực Bắc Lào, cách thủ đô Vientiane 732 km về phía Bắc. Các nhân viên của Cơ quan Nông Lâm Lào ngày 11/7 đã tiến hành kiểm tra và xác nhận dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại hai ngôi làng của huyện Khua thuộc tỉnh Phongsaly. Số lợn chết thuộc sở hữu của 35 hộ gia đình. Chính quyền đang hỗ trợ người dân chôn cất gia súc và sử dụng thuốc khử trùng để ngăn dịch bệnh lây lan. 

Ngoài ra, nhà chức trách cũng phát hiện virus tả lợn châu Phi tại huyện Bounneua của tỉnh Phongsaly. Người dân đã bị cấm vận chuyển, bán lợn để kiểm soát dịch bệnh, cũng như được hướng dẫn cách chôn lấp số lợn chết. Bộ Nông - Lâm nghiệp Lào đã khuyến cáo người dân không nên ăn thịt lợn chết.

Trước đó, virus này đã lần đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Salavan, miền Nam Lào, sau đó lan rộng ra các khu vực của thủ đô Vientiane và tỉnh Savannakhet, cách thủ đô Vientiane 410 km về phía Đông. 

Mặc dù bệnh tả lợn châu Phi không thể lây từ động vật sang người, song con người có thể làm lây lan dịch bệnh. Bệnh này ảnh hưởng đến cả lợn nhà và lợn rừng với tỷ lệ chết là 100%. Virus này có thể tồn tại tới 3 năm trong thịt đông và một năm trong thịt khô. Để tiêu diệt virus này cần nhiệt độ rất cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước