Dịch virus Zika diễn biến phức tạp tại khu vực Đông Nam Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/09/2016 15:52 GMT+7

VTV.vn - Sau Nam Mỹ, khu vực Đông Nam Á đang trở thành tâm điểm tấn công mới của loại virus Zika nguy hiểm này.

Chỉ trong 2 ngày, tới hôm nay (6/9), đã có tới 3 quốc gia trong khu vực ghi nhận những ca nhiễm mới.

Trong đó, Singapore vẫn là nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Singapore đã có thêm hàng chục ca nhiễm trong hôm qua, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên tới 258 người kể từ khi dịch bùng phát cách đây chỉ khoảng 10 ngày.

Hôm qua, Philippines cũng đã ghi nhận trường hợp mắc virus Zika đầu tiên trong năm nay, đó là 1 phụ nữ tại thành phố Iloilo miền Nam. Đáng chú ý là người phụ nữ này chưa từng ra nước ngoài, do đó, nhiều khả năng bà này đã bị nhiễm Zika từ nguồn bệnh ở trong nước, tăng cao nguy cơ lây lan dịch tại nước này.

Thái Lan cũng đã tăng cường các biện pháp giám sát phòng ngừa dịch sau khi nước này công bố phát hiện thêm tới 2 phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika sống tại thủ đô Bangkok. Đây là 2 trường hợp nhiễm Zika thứ 7 và 8 tại Thái Lan trong năm nay. Hiện cả 2 phụ nữ này vẫn đang được theo dõi, trong đó 1 người đã sinh con và may mắn là đứa trẻ chưa phát hiện triệu chứng bất thường mắc bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước