Điểm nhấn quốc tế chiều 27/8: Hỏa hoạn ở Moscow, hàng chục người thương vong

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 27/08/2016 19:27 GMT+7

VTV.vn - Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu trong vụ hỏa hoạn tại nhà kho của một khu công nghiệp ở Moscow.

Nga: Hỏa hoạn ở Moscow khiến hàng chục người thương vong

Một đám cháy lớn vừa bùng lên tại nhà kho của một khu công nghiệp ở phía đông bắc thủ đô Moscow của Nga. Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu. Hiện đám cháy đã được khống chế. Tất cả các nạn nhân đều là lao động nhập cư, sống và làm việc trong khu công nghiệp.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ trích CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã vừa lên tiếng, chỉ trích mạnh mẽ CHDCND Triều Tiên về việc các vụ phóng thử tên lửa gần đây đã vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Liên hợp quốc, đồng thời nhất trí sẽ có các biện pháp phản ứng đáng kể đối với Bình Nhưỡng. Tuyên bố này nhận được sự tán thành từ toàn bộ 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an, bao gồm cả Trung Quốc.

Trước đó, nhằm đáp trả tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ, vào ngày 24/8, Triều Tiên đã thực hiện phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Vụ phóng được đánh giá đạt tiến bộ so với những lần phóng trước, khi tên lửa đã bay xa 500km trước khi rơi xuống Vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản.

IS tung đoạn băng trẻ em hành quyết tù nhân

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lại vừa tung ra một đoạn băng, ghi lại cảnh 5 trẻ em dùng súng hành quyết các tù nhân người Kurd. 5 cậu bé trong băng được cho là đến từ Anh, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia và Uzbekistan, đều hét lên khẩu hiệu của IS trước khi xả súng. IS gần đây ngày càng tăng cường sử dụng các chiến binh trẻ em, cả trong chiến đấu lẫn trong các đoạn băng tuyên truyền.

Philippines: Bé gái 5 tuổi bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy

Em Danica May Garcia, mới 5 tuổi, đã trở thành nạn nhân ít tuổi nhất bị bắn chết trong cuộc chiến chống ma túy gây nhiều tranh cãi ở Philippines, theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền. Theo một quan chức địa phương, ông nội của em Danica, nhiều khả năng là mục tiêu chính của các tay súng. Ông này có tên trong danh sách nghi phạm ma tuý, và cũng bị thương do trúng ba phát đạn. Số người thiệt mạng trong chiến dịch thanh trừng tội phạm ma tuý của Tổng thống Philippines Duterte đã lên tới gần 2000 người chỉ sau 7 tuần phát động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước