Diễn đàn Davos 2020: Châu Âu kêu gọi phát triển bền vững

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 21/01/2020 17:38 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Diễn đàn Davos tập trung theo dõi tiến trình Hiệp định Paris, các mục tiêu phát triển bền vững, tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về công nghệ, quản trị thương mại.

Tại phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 50 tại thành phố Davos, Thụy Sĩ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, đã bày tỏ mong muốn hội nghị sẽ sớm tìm được giải pháp để triển khai hướng phát triển bền vững song song với cải thiện tình trạng của thế giới. Trong bài phát biểu, Chủ tịch von der Leyen cho biết, bà hy vọng diễn đàn sẽ tìm ra được một hệ thống kinh tế bền vững hơn.

Bà Ursula Von der Leyen phát biểu: "Tôi tin rằng hệ thống kinh tế phát triển bền vững là điều có thể hướng đến. Lâu nay, chúng ta đã khai thác quá nhiều các nguồn tài nguyên và hậu quả là rác thải và ô nhiễm. Trong tương lai, chúng ta hoàn toàn có thể điều hòa kinh tế với việc bảo vệ hành tinh này. Chúng ta cần phải đoàn kết hơn nữa".

Phát biểu có nội dung hướng tới phát triển kinh tế bền vũng với trọng tâm bảo vệ môi trường được lãnh đạo của Liên minh châu Âu đưa ra tại Hội nghị Davos. 


Những chủ đề nóng được quan tâm tại Davos Những chủ đề nóng được quan tâm tại Davos

VTV.vn - Triển vọng thương mại và tăng trưởng toàn cầu, biến đổi khí hậu, tương lai của các đại gia công nghệ sẽ là những vấn đề thu hút sự chú ý tại diễn đàn Davos 2020.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước