Diễn đàn Kinh tế thế giới bắt đầu 5 ngày họp trực tuyến

Lê Hồng Quang (Phóng viên THVN từ châu Âu)-Thứ ba, ngày 18/01/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Diễn đàn Kinh tế thế giới (Davos) bắt đầu 5 ngày họp theo hình thức trực tuyến. Năm ngoái, Diễn đàn đã phải hủy bỏ cuộc gặp thường niên tại Davos của Thụy Sĩ do đại dịch.

Năm ngày diễn ra hội nghị trực tuyến của Diễn đàn Kinh tế thế giới là cơ hội cho lãnh đạo các nước, cũng như các doanh nhân và đại diện các tổ chức xã hội dân sự, thể hiện quan điểm về tình hình thế giới và định hình giải pháp cho những thách thức quan trọng của năm nay.

Các phiên thảo luận chính năm nay xoay quanh các chủ đề như đại dịch, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi năng lượng, khủng hoảng khí hậu, phát triển bền vững và triển vọng kinh tế toàn cầu. Các diễn giả cũng sẽ chia sẻ quan điểm về hợp tác quốc tế nhằm đẩy lui đại dịch và phân phối vaccine cũng như thuốc điều trị COVID-19 một cách công bằng.

Trước đại dịch, Diễn đàn Kinh tế thế giới vẫn được tổ chức hàng năm trên thành phố núi Davos của Thuỵ sĩ, thu hút khoảng 3.000 doanh nhân, chính trị gia, lãnh đạo nhiều quốc gia và lãnh đạo các định chế trụ cột của kinh tế thế giới.

Đại dịch bùng phát trở lại từ cuối năm ngoái làm cho việc tổ chức hội nghị trực tiếp trở thành bất khả. Thụy sĩ vẫn đang siết chặt các biện pháp hạn chế di chuyển và tiếp xúc.

Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới bị hoãn sang Hè 2022 do dịch COVID-19 Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới bị hoãn sang Hè 2022 do dịch COVID-19

VTV.vn - Hội nghị WEF quy tụ các nguyên thủ quốc gia và các nhà lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp trên toàn thế giới... sẽ được tổ chức vào đầu mùa Hè 2022.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước