Điều tra vụ nổ súng tại Sydney (Australia)

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/10/2015 17:12 GMT+7

Sở Cảnh sát bị phong toả sau vụ một nhân viên bị bắn thiệt mạng.

VTV.vn- Hôm nay (3/10), giới chức Australia cho biết, vụ nổ súng ở thành phố Sydney xảy ra hôm 2/10 liên quan đến khủng bố, đồng thời xác định thủ phạm là 1 nam thiếu niên 15 tuổi.

Trong cuộc họp báo hôm nay, cảnh sát trưởng bang New South Wales cho biết, hành động của đối tượng này mang động cơ chính trị và có liên quan tới khủng bố.

Chiều qua (2/10), một nhân viên dân sự làm việc tại trụ sở cảnh sát ở phía Tây thành phố Sydney đã bị một đối tượng nổ súng bắn chết. Sau đó, đối tượng này tiếp tục nổ súng vào cảnh sát gác trụ sở trước khi bị tiêu diệt. Theo cảnh sát Australia, đối tượng trên là người Kurd và sinh ra tại Iran.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã lên án hành động dã man này và cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho người dân.

Kể từ tháng 9/2014, Australia đã tăng cường an ninh nhằm ứng phó với các vụ tấn công cực đoan thông qua việc nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao, tiến hành các đợt truy quét và ban hành các điều luật an ninh quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước