Đối thoại giữa các nước thành viên APEC về kinh tế và y tế

VTV9-Thứ năm, ngày 24/08/2017 21:30 GMT+7

VTV.vn - Sau hai ngày diễn ra, vào chiều 24/8, tại TP.HCM, cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về kinh tế và y tế đã diễn ra với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu đến từ các nước APEC.

Cuộc họp đã thảo luận về một số nội dung chính đã đề ra. Các nền kinh tế APEC đã đề xuất sáng kiến kết nối các tỉnh, thành phố lớn của những nước phát triển với địa phương nghèo của các nước đang phát triển trong APEC, giữa các địa phương có một số thế mạnh bổ sung cho nhau. Việc làm này sẽ là tiền đề thúc đẩy việc hợp tác các dự án cụ thể nhằm xây dựng một cộng đồng kinh tế châu Á - Thái Bình Dương phát triển bền vững.

Chiều 24/8, tại thành phố cần Thơ, gần 150 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp trong khu vực APEC đã tham dự đối thoại chính sách giữa các Bộ trưởng và CEO với chủ đề sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên, giúp tăng trưởng sản xuất lương thực bền vững. Các Chính phủ đánh giá cao sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó hình thức hợp tác công tư đang trở thành giải pháp điển hình.

Cũng trong chiều 24/8, tại TP.HCM, nhóm công tác về y tế đã có cuộc hội thảo đối thoại chính sách APEC về HPV và ung thư cổ tử cung. Các chuyên gia y tế Việt Nam, Malaysia, New Guinea đã đề ra chương trình, thảo luận về những kế hoạch và mục tiêu trong tương lai về giảm trừ HPV và ung thư cổ tử cung. Một nghiên cứu mới ở Australia trong việc tác động vaccine HPV để ngăn ngừa bệnh này sẽ sớm được giới thiệu rộng rãi trên toàn cầu.

Hội nghị cấp cao APEC thảo luận về các vấn đề y tế Hội nghị cấp cao APEC thảo luận về các vấn đề y tế Tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận với dịch vụ y tế dễ dàng Tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận với dịch vụ y tế dễ dàng Đối thoại chính sách về bệnh lao tại APEC Đối thoại chính sách về bệnh lao tại APEC


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước