Đối thoại Shangri-La 2019: Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh vai trò của các nước lớn

Hữu Hưng - Trần Khiên - Mạnh Hà (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN)-Thứ bảy, ngày 01/06/2019 09:31 GMT+7

VTV.vn - Trong bài phát biểu dẫn đề Đối thoại Shangri-La 2019, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh đến vai trò của các nước lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc.

Đối thoại Shangri-La 2019 đã chính thức khai mạc vào tối 31/5 tại Singapore. Tại đây, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi các bên khi cạnh tranh và hợp tác cần tôn trọng luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La, Thủ tướng Lý Hiển Long nêu bật tầm quan trọng của các nước lớn, đặc biệt là ảnh hưởng từ cạnh tranh Mỹ - Trung đối với các nước ở châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Thủ tướng Lý Hiển Long lo ngại, sự cạnh tranh ngày càng căng thẳng phức tạp hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc khi chỉ quan tâm đến lợi ích của mình sẽ không mang điều tốt đẹp gì cho hòa bình, ổn định khu vực.

Thủ tướng Lý Hiển Long đề cao vai trò quan trọng của ASEAN. Theo đó, ASEAN không chỉ xử lý các vấn đề của khu vực mà còn góp phần điều tiết quan hệ của những nước lớn và tạo ra nhiều diễn đàn để các bên đối hợp tác. Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Lý Hiển Long đề xuất, khi cạnh tranh hợp tác với nhau, các nước lớn cần phải tôn trọng luật pháp, vì hòa bình, ổn định và phải có đóng góp tích cực cho các nước trong khu vực.

Có thể nói, thông điệp từ bài phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ là định hướng quan trọng cho các phiên thảo luận của Đối thoại Shangri-La diễn ra từ nay đến hết ngày 2/6.


Khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 18 Khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 18

VTV.vn - Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La 2019) sẽ chính thức khai mạc vào tối nay (31/5) tại Singapore.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước