Động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti, ít nhất 227 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo AP News)-Chủ nhật, ngày 15/08/2021 06:06 GMT+7

VTV.vn - Ít nhất 227 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và mất tích sau trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra ở Haiti hôm 14/8.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết, tâm chấn của trận động đất cách thủ đô Port-au-Prince của Haiti khoảng 125 km về phía Tây và thiệt hại trên diện rộng đã được báo cáo trong bối cảnh một cơn bão nhiệt đới đang chuẩn bị đổ bộ vào nước này.

Cơ quan Bảo vệ dân sự của Haiti xác nhận, số nạn nhân thiệt mạng do động đất đến nay là 227 người và các đội tìm kiếm đã được cử đến khu vực bị ảnh hưởng. Nhân viên cứu hộ và những người xung quanh đã giải cứu nhiều người từ trong đống đổ nát và đưa đến nơi an toàn, trong khi những người bị thương được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry cho biết, ông đang gấp rút viện trợ cho các khu vực nơi nhiều thị trấn bị phá hủy và bệnh viện bị quá tải bệnh nhân. Ông Ariel Henry đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng trên cả nước. Theo Thủ tướng Haiti, một số thị trấn gần như đã bị san bằng hoàn toàn và Chính phủ đã điều nhân viên ở thị trấn ven biển Les Cayes để giúp lập kế hoạch và điều phối ứng phó.

 "Điều quan trọng nhất là cứu sống được càng nhiều người dưới đống đổ nát càng tốt. Chúng tôi được biết rằng, các bệnh viện địa phương, đặc biệt là ở Les Cayes, đang bị quá tải với những người bị thương và gãy xương", Thủ tướng Henry nói.

Động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti, ít nhất 227 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Tâm chấn của trận động đất. (Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ)

Hội Chữ thập đỏ Quốc tế và các bệnh viện ở những khu vực không bị ảnh hưởng đang giúp chăm sóc những người bị thương và Thủ tướng Haiti kêu gọi người dân đoàn kết: "Nhu cầu hỗ trợ là rất lớn. Chúng tôi phải chăm sóc những người bị thương và gãy xương, đồng thời cung cấp thực phẩm, vật dụng thiết yếu, nơi ở tạm thời và hỗ trợ tâm lý".

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ định bà Samantha Power, lãnh đạo Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), điều phối nỗ lực của Mỹ để hỗ trợ Haiti. Ông Biden cho biết, USAID sẽ giúp đánh giá thiệt hại và hỗ trợ Haiti xây dựng lại những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.

Ngày càng có nhiều quốc gia đề nghị giúp đỡ Haiti. Argentina và Chile cho biết đang chuẩn bị gửi viện trợ nhân đạo tới Haiti. "Một lần nữa, Haiti đã phải hứng chịu thảm cảnh", Tổng thống Chile Sebastian Piñera nói.

Động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti, ít nhất 227 người thiệt mạng - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Haiti là một quốc gia nghèo khó, nơi nhiều người sống trong nghèo đói, dễ bị ảnh hưởng bởi động đất và bão lũ. Năm 2018, một trận động đất mạnh 5,9 độ đã xảy ra ở Haiti, khiến hơn 10 người thiệt mạng. Trận động đất mạnh hơn 7,1 độ đã gây thiệt hại ở phần lớn thủ đô Haiti vào năm 2010 và khiến khoảng 300.000 người tử vong.

Trung tâm Bão Quốc gia đã dự báo rằng, cơn bão nhiệt đới Grace sẽ đổ bộ vào Haiti vào đêm 16/8 hoặc sáng sớm 17/8. Các nhóm cứu trợ nhân đạo cho biết, trận động đất sẽ làm trầm trọng thêm tình cảnh khó khăn của nước này.

Một số hình ảnh về trận động đất kinh hoàng này 

Động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti, ít nhất 227 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Ảnh: AP

Động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti, ít nhất 227 người thiệt mạng - Ảnh 4.

(Ảnh: AP)

Động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti, ít nhất 227 người thiệt mạng - Ảnh 5.

Báo giới địa phương Haiti đưa tin các bệnh viện gần tâm chấn của vụ động đất đang đối mặt với tình trạng “quá tải” bệnh nhân sau khi người dân nước này đổ ra đường và “điên cuồng” đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm những người bị thương vong. (Ảnh: AP)

Động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti, ít nhất 227 người thiệt mạng - Ảnh 6.

(Ảnh: AP)

Động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti, ít nhất 227 người thiệt mạng - Ảnh 7.

(Ảnh: AP)

Động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti, ít nhất 227 người thiệt mạng - Ảnh 8.

(Ảnh: AP)

Động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti, ít nhất 227 người thiệt mạng - Ảnh 9.

Tờ Le Nouvelliste của Haiti cập nhật thông tin cho biết, trong số những người thiệt mạng có cựu thị trưởng thành phố Cayes, Gabriel Fortune, người được tìm thấy cùng với nhiều nạn nhân khác trong đống đổ nát của một khách sạn do ông sở hữu ở thành phố này.(Ảnh: AP)

Động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti, ít nhất 227 người thiệt mạng - Ảnh 10.

(Ảnh: AP)

Động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti, ít nhất 227 người thiệt mạng - Ảnh 11.

(Ảnh: AP)

Động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti, ít nhất 227 người thiệt mạng - Ảnh 12.

Haiti bị thiệt hại nặng nề bởi trận động đất. (Ảnh: AP)


Động đất mạnh 8,2 độ trên bán đảo Alaska, Mỹ kích hoạt cảnh báo sóng thần Động đất mạnh 8,2 độ trên bán đảo Alaska, Mỹ kích hoạt cảnh báo sóng thần Động đất mạnh 6,7 độ làm rung chuyển khu vực lân cận thủ đô Philippines Động đất mạnh 6,7 độ làm rung chuyển khu vực lân cận thủ đô Philippines Động đất mạnh 6,4 độ làm rung chuyển bang Assam, Ấn Độ Động đất mạnh 6,4 độ làm rung chuyển bang Assam, Ấn Độ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước