Động đất tại Haiti: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên hơn 300, hơn 1.800 người bị thương và mất tích

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 15/08/2021 11:56 GMT+7

Trận động đất xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 14/8 tại Haiti. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ít nhất 304 người đã tử vong, hàng trăm người bị thương sau trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở phía Tây Nam Haiti vào sáng 14/8 (theo giờ địa phương).

Các nhà chức trách Haiti cho biết, nhà thờ, khách sạn, trường học và nhà cửa đã biến thành đống đổ nát sau trận động đất diễn ra tại quốc gia Caribe nghèo khó này.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ xác nhận, trận động đất mạnh 7,2 độ, sau đó là một loạt dư chấn khác đã gây ảnh hưởng nặng nề trong phạm vi 8 km từ thị trấn Petit Trou de Nippes, khoảng 150 km về phía Tây thủ đô Port-au-Prince, tâm chấn ở độ sâu 10 km.

Người dân ở Cuba và Jamaica cũng có thể cảm nhận được rung lắc. Như vậy, vụ động đất này có thể mạnh hơn và nông hơn so với trận động đất mạnh 7 độ vào 11 năm trước, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Động đất tại Haiti: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên hơn 300, hơn 1.800 người bị thương và mất tích - Ảnh 1.

Trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng tại Haiti. (Ảnh: AP)

Cơ quan Bảo vệ dân sự Haiti cho biết, số người tử nạn được ghi nhận đến nay là 304 người, ngoài ra ít nhất 1.800 người bị thương và mất tích. Những hoạt động cứu hộ của các dịch vụ khẩn cấp Haiti và người dân đã giải cứu nhiều người khỏi đống đổ nát.

Ít nhất 949 ngôi nhà, 7 nhà thờ, 2 khách sạn và 3 trường học đã bị phá hủy hoàn toàn. 723 ngôi nhà khác, một nhà tù, 3 trung tâm y tế và 7 trường học bị hư hại. Tuy nhiên, không có thiệt hại lớn về cảng, sân bay hoặc cơ sở hạ tầng viễn thông.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã kiểm tra khu vực ảnh hưởng của trận động đất từ máy bay để đánh giá thiệt hại và ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất kéo dài một tháng.

Động đất tại Haiti: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên hơn 300, hơn 1.800 người bị thương và mất tích - Ảnh 2.

Nỗ lực cứu hộ nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. (Ảnh: AP)

Tại thành phố Les Cayes, nhiều tòa nhà đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng.

Video được đăng trên mạng xã hội cho thấy, nhiều người dân kéo những người khác ra khỏi đống đổ nát và đám đông chờ được chăm sóc y tế trong các bệnh viện.

USGS cho biết, phần lớn cư dân ở Haiti có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở đất, có thể bị tắc đường. Theo Cơ quan Bảo vệ dân sự của Haiti, một trận lở đất đã chặn đường cao tốc giữa Les Cayes và thị trấn Jeremie.

Các nỗ lực cứu trợ có thể gặp nhiều khó khăn hơn do Haiti hiện đang nằm trên đường đi của cơn bão nhiệt đới Grace, có thể mang theo mưa lớn và gió mạnh vào đầu tuần tới.

Động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti, ít nhất 227 người thiệt mạng Động đất mạnh 7,2 độ ở Haiti, ít nhất 227 người thiệt mạng

VTV.vn - Ít nhất 227 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và mất tích sau trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra ở Haiti hôm 14/8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước