Đông Nam Á xuất hiện các chủng sốt rét kháng thuốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/07/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học cảnh báo các chủng sốt rét kháng hai loại thuốc chống sốt rét chính đang gây ảnh hưởng lớn ở các nước Đông Nam Á.

Các quốc gia xuất hiện sốt rét kháng thuốc là Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam. Ở một số khu vực, có tới 80% ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc. 

Nguyên nhân là do hầu hết bệnh nhân tại những nước này không được chữa trị đúng thuốc, đúng quy trình, dẫn tới "nhờn" thuốc. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ phải nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới dành cho sốt rét tại đây. Mỗi năm có tới hơn 200 triệu ca mắc sốt rét với khoảng hơn 400.000 người tử vong, hầu hết là trẻ em dưới 5 tuổi.

Mắc sốt rét, nhiều người chủ quan tự điều trị gây nguy hiểm Mắc sốt rét, nhiều người chủ quan tự điều trị gây nguy hiểm

VTV.vn - Không ít trường hợp biết bản thân mắc sốt rét nhưng vẫn chủ quan và tự điều trị bằng thuốc dân gian hay thuốc tây...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước